Xe khách nước ngoài, vận chuyển pháo lậu và lâm sản trái phép.

(PLO) - Một xe khách biển kiểm soát Lào đi qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) chở theo pháo lậu và lâm sản bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Lực lượng chức năng kiểm đếm sỗ gỗ
Lực lượng chức năng kiểm đếm sỗ gỗ

Thông tin ban đầu, vào lúc hơn 20 giờ ngày 25/9 sau khi nghe tin báo từ quần chúng nhân dân, có xe khách biển kiểm soát Lào chở hàng lậu đi từ cửa khẩu Lao Bảo về hướng Hà Nội. Lực lượng chức năng gồm: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh; Đội Kiểm lâm cơ động; Phòng chống ma túy và tội phạm công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp tuần tra theo dõi.

Khi xe khách mang biển kiểm soát (Lào) UN-9599  đi đến địa bàn xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì lực lượng chức năng ra hiệu lênh dừng xe để kiểm tra.

Số pháo không có giấy tờ hợp pháp
Số pháo không có giấy tờ hợp pháp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 46 tấm gỗ hương (khoảng 0,7m3), 12 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Đức Quang (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) khai nhận mua số pháo trên từ một người Lào, số gỗ trên mua cách Cửa khẩu Lao Bảo 500m đang trên đường vận chuyển về để tiêu thụ thì bị bắt.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm