Cần Thơ: Đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai Ngày Pháp luật

(PLO) - Hôm qua, 9/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; Tổ chức Tọa đàm “Các mô hình tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)”.
Ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ tại Hội nghị triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017
Ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ tại Hội nghị triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017

Theo Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ Võ Văn Chính, qua 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Cần Thơ đã cùng với các sở, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tôn vinh khẳng định vị trí vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phát huy tích cực tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân.

Theo ông Chính, các cơ quan tuyên truyền PBGDPL xác định hướng trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến cơ bản trong ý thức tự giác, tuân thủ chấp hành pháp luật của mọi người dân.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật, Hội đồng PBGDPL thành phố đã chủ động thực hiện, đa dạng hóa các hoạt động, cách làm hay mang tính chất phổ biến giáo dục pháp luật. Lồng ghép các nội dung sinh hoạt thông qua các buổi hội nghị, tọa đàm, các hoạt động chính trị, các hội thi tìm hiểu về quy định pháp luật trên nhiều lĩnh vực đời sống, trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình pháp luật hiệu quả. Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về pháp luật, đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt của các câu lạc bộ pháp luật; mô hình “Quán cà phê pháp luật, điểm hẹn pháp luật”.

Một trong số những điểm nhấn thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Cần Thơ là mô hình “Sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật”. Mô hình này góp phần phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật cho người dân. Đặc biệt là người nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc… Hiện thành phố có 192 câu lạc bộ pháp luật được thành lập tổ chức hoạt động ở tận cơ sở, đã tổ chức hơn 770 buổi sinh hoạt, thu hút hơn 27.700 người tham gia.

Để Ngày Pháp luật trong thời gian tới mang ý nghĩa thực sự thiết thực, ông Chính đề nghị các cấp ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, nhân rộng các mô hình hay, các sáng kiến, giải pháp mà thời gian qua đạt được hiệu quả.

Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL qua hội nghị trực tuyến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên và liên tục để Ngày Pháp luật nước ta mang lại ý nghĩa thiết thực trong đông đảo tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL trong 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đọc thêm