Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, trao giải các cuộc thi

(PLO) - Chiều nay, 9/11, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam và Trao giải các cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2018. Tham dự Hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cùng đại diện các sở, ngành, các báo cáo viên pháp luật, các cán bộ tư pháp…
Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày pháp luật.
Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày pháp luật.

Chủ đề của Ngày Pháp luật được xác định là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa phát biểu tại Hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa phát biểu tại Hội nghị 

Qua 5 năm thực hiện, các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai đầy đủ nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau để đảm bảo có hiệu quả trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Năm 2014, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tôn vinh hòa giải viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 gắn với tổng kết các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật;

Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện ngày pháp luật Việt Nam
Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện ngày pháp luật Việt Nam

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2016 gắn với trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính”; Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 gắn với tổng kết Hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông”… 

Dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018, UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày pháp luật và các đợt thi đua cao điểm; 

Trao giải cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền về quyền Dân sự, chính trị.
Trao giải cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi sáng tác  kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền về quyền Dân sự, chính trị.

UBND tỉnh cũng trao bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân nhân trong Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời tặng bằng khen cho 6 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền về quyền Dân sự, chính trị. Đồng thời trao 10 giấy chứng nhận cho 10 cá nhân đạt giải khuyến khích. Nghệ An là 1 trong hai địa phương (An Giang và Nghệ An) được Bộ Tư pháp lựa chọn cuộc thi sáng tác lần này. Sau hai tháng Ban tổ chức đã nhận được 233 tác phẩm dự thi của các tác giả.

Các cá nhân được tặng bằng khen cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính”
Các cá nhân được tặng bằng khen cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính”

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước và phát triển xã hội; cũng như vai trò, ý nghĩa của việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL, tránh phô trương, hình thức để đây thực sự trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi công dân;

Tặng bằng khen cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền về quyền Dân sự, chính trị
Tặng bằng khen cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền về quyền Dân sự, chính trị 

Huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia công tác PBGDPL; phát huy các sáng kiến trong việc triển khai, xây dựng và phát triển các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tạo thành phong trào xã hội rộng lớn... 

Đọc thêm