Đào móng nhà, phát hiện bom nặng 140kg

(PLO) - Khi đào móng nhà sâu xuống 1m, anh Đức và mọi người hốt hoảng phát hiện một quả bom to nằm dưới đất.
Quả bom khi được phát hiện trong vườn nhà anh Đức.
Quả bom khi được phát hiện trong vườn nhà anh Đức.

Tin từ UBND xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ngày 7/6 cho biết, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh này vừa xử lý và di dời thành công quả bom MK-11B, dài 1,25m, đường kính 40cm và có trọng lượng 140kg tại vườn nhà anh Trương Anh Đức (SN 1980, trú tại thôn 1, xã Lâm Hóa).

Trước đó, Vào chiều 30/5, anh Đức thuê máy múc về đào móng để xây nhà. Khi đào sâu xuống khoảng 1m thì mọi người hốt hoảng phát hiện quả bom nói trên liền lập tức thông báo cho chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường đảm bảo an toàn.

Sau nhiều ngày xử lý, lực lượng quân đội đã di dời quả bom này ra khỏi vườn nhà anh Đức.

Đọc thêm