Đình chỉ chức Phó ban chỉ đạo Công trình lịch sử TP.HCM của ông Tất Thành Cang

(PLVN) - Ngày 20/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cho biết, quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó Trưởng ban chỉ đạo công trình lịch sử TP HCM đối với ông Tất Thành Cang để phục vụ công tác điều tra được đưa ra sau khi ông Cang bị bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Công ty Sadeco.
Ông Tất Thành Cang nhận quyết định khởi tố, bắt tạm giam.
Ông Tất Thành Cang nhận quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, HĐND TP HCM đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cang.

Hồi tháng 12/2018, sau khi bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM vì đã có những “vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng”, ông Cang được phân công làm Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TP HCM. Sau Đại hội Đảng bộ TP HCM khóa XI (tháng 10/2020), ông Cang không còn là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Ông Cang bị khởi tố để điều tra sai phạm liên quan đến việc phát hành, bán 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). 

Đọc thêm