Gấp rút hoàn thiện nhiều hạng mục phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

(PLO) - Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã và đang khẩn trương hoàn thành nhiều hạng mục công trình để phục vụ tốt hơn đối với đông đảo đồng bào, du khách thập phương trong và ngoài nước nhân dịp Lễ hội Đền hùng năm 2017. 
Cổng vào khách lễ Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Xuân Hồng.
Cổng vào khách lễ Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Xuân Hồng.

Ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, Ban quản lý Khu di tích đang chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng một số công trình đang thi công như: Tu bổ, tôn tạo Giếng Rồng; Nhà đón tiếp khách… Đồng thời, các đơn vị liên quan tiến hành chỉnh trang một số khuôn viên cảnh quan khu vực Cổng Đền, Ngã 5 Đền Giếng, trục hành lễ và trồng bổ sung một số cây thảm, cây bụi, cây tầm thấp để tạo cảnh quan đẹp phục vụ du khách khi về thăm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Công trình tu bổ, tôn tạo Giếng Rồng. Ảnh: Xuân Hồng.
Công trình tu bổ, tôn tạo Giếng Rồng. Ảnh: Xuân Hồng.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 2 dự án trong giai đoạn 2016 – 2020 gồm: Gói thầu thi công xây lắp hệ thống hạ tầng khu vực cảnh quan Hồ Mẫu (thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016 - 2020 và gói thầu thi công xây dựng các hạng mục cải tạo Bảo tàng Hùng Vương; dự án Trung tâm lễ hội giai đoạn 3 (từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325; hạ tầng kỹ thuật khu vực từ nhà làm việc đến QL32C) thuộc dự án hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hai gói thầu trên được khởi công từ đầu tháng 10/2016, dự kiến vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 sẽ cơ bản hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325 và phần hạ tầng kỹ thuật khu vực từ nhà làm việc đến QL32C (thuộc hai bên trục hành lễ để phục vụ lễ hội.

Nhà đón tiếp khách. Ảnh: Xuân Hồng.
Nhà đón tiếp khách. Ảnh: Xuân Hồng.

Từ năm 2009 đến nay, thông qua các nguồn vốn của Chính phủ, vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư tôn tạo các Đền, chùa trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh; xây dựng mới đền Quốc tổ Lạc Long Quân; tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm lễ hội cũng như hạ tầng, cảnh quan xung quanh khu vực Đền Hùng…

Đây cũng là những công trình nhằm bảo tồn và phát huy lâu dài của di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” – nét văn hóa tín ngưỡng thờ tổ tiên của cả dân tộc Việt Nam.

Đọc thêm