Hà Tĩnh: Nước tràn cả đường lẫn nhà, người dân cả đêm 'trốn' lũ

(PLO) - Mưa lớn trong những ngày quá khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị  ngập nặng, có nơi đã bị cô lập. Để đảm an toàn tính mạng nhiều hộ dân đã phải sơ tán tránh lũ.
Mưa lớn trong những ngày quá khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị  ngập nặng, có nơi đã bị cô lập. Để đảm an toàn tính mạng nhiều hộ dân đã phải sơ tán tránh lũ.
Mưa lớn khiến người dân huyện Hương Khê lại ngập nặng
Mưa lớn khiến người dân huyện Hương Khê lại ngập nặng

Trong khi chính quyền và người dân đang khắc phục hậu quả mưa lũ chưa xong thì mưa lớn từ chiều 30/10 – 1/11, đã làm 14 xã với trên 1.200 hộ ở huyện Hương Khê tiếp tục bị ngập. Trong đó hàng trăm hộ bị ngập từ 1-1,5m. Chủ yếu ở các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Đô, Lộc Yên, Phúc Trạch…Tại các địa phương này, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ngập sâu từ 0,5 - 1m. 

Khoảng 9h30 ngày 31/11, nhiều người dân một số xã thuộc huyện Hương Khê đã phải chạy lũ cả đêm. Điển hình như ở xã Hà Linh, khi nghe tiếng kẻng báo động, nhiều người dân xóm 4 xã Hà Linh đã dùng thuyền, xe bò chở người và vật dụng đi chạy lũ, tivi được đi gửi ở các nhà cao tầng, trâu bò được đưa lên vùng cao để tránh lũ.

Có những hộ chỉ một thời gian ngắn, nước lũ dâng ngập mấp mé thềm nhà, có gia đình ở xã Hà Linh (Hương Khê) bị nước tràn vào. Để chủ động tránh thiệt hại về người và tài sản, người dân đã đi sơ tán và đem tài sản đem gửi về vùng cao.

Một số con đường đã bị nước chia cắt
Một số con đường đã bị nước chia cắt

Ông Đinh Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết: xã đã bị cô lập hoàn toàn, nước đã ngập tất cả các xóm. Đường 15 vào xã cũng đã ngập từ 1,2-1,5 m. Cả xã có khoảng 500-600 hộ bị ngập, trong đó nhiều nhà ngập 1,2-1,3 m. Hội quán xóm 2, xóm 3, xóm 9, và UBND xã đã bị ngập sâu khoảng 1,5 m. 

Các xã vùng thượng huyện như: Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trạch đang ngập lụt nặng nhất; ngoài ra, ở vùng hạ huyện xã Hà Linh, Phương Mỹ, Phương Điền... giao thông đang bị chia cắt, nhiều thôn bị cô lập.

Tại thị xã Kỳ Anh có 547 nhà dân nước ngập từ 0,5 - 1m, tập trung ở các phường Sông Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Nam, Kỳ Hoa, Kỳ Thịnh và Kỳ Liên. Tại huyện Cẩm Xuyên cũng có trên 885 nhà bị ngập sâu trong nước, chủ yếu ở các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Minh, Cẩm Thành, Cẩm Lĩnh Đặc biệt, tại xã Cẩm Minh có một nhà dân bị sập đổ, các trục đường giao thông liên xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và Sông Rác đang bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Người dân đưa gia súc đi tránh lũ
Người dân đưa gia súc đi tránh lũ

Trước tình hình mưa lũ có diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung ứng phó với tình hình diễn biến mưa lũ và điều tiết các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm 31/10 đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa sẽ có thể xuất hiện lũ. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên báo động 2-3, có nơi trên báo động 3; các sông ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến ở mức 1-2.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 31/10 đã có công điện yêu cầu các tỉnh trên rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu, sẵn sàng sơ tán người dân.

Đọc thêm