Hơn 500 công dân Quảng Ninh, Hải Phòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(PLVN) - Hôm nay, các huyện, thành, thị tại Quảng Ninh và Hải Phòng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Trong số hơn 4.500 người lên đường nhập ngũ, có 403 người ở Quảng Ninh và gần 100 người ở Hải Phòng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.   
Thanh niên Quảng Ninh lên đường nhập ngũ
Thanh niên Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

14/14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh sáng nay tiến hành Lễ giao nhận quân, với tổng số hơn 2.000 công dân lên đường nhập ngũ.

Năm nay, Quảng Ninh được giao chỉ tiêu 1.900 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS); 140 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Trong đợt giao nhận quân năm nay, TP Hạ Long đã bàn giao và tiễn 255 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; TP Cẩm Phả 251 công dân; TP Uông Bí 180 công dân; TX Quảng Yên 245 công dân; TX Đông Triều 245 công dân; huyện Ba Chẽ 66 công dân; huyện Tiên Yên 115 công dân; huyện Bình Liêu 80 công dân; huyện Đầm Hà 95 công dân; huyện Hải Hà 140 công dân;  huyện Hoành Bồ 83 công dân; TP Móng Cái 152 công dân; huyện Vân Đồn 98 công dân; huyện Cô Tô 10 công dân. 

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc gióng trống giao quân năm 2019
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc gióng trống giao quân năm 2019

Các đơn vị tiếp nhận quân bao gồm: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trường Quân sự, Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ CHQS tỉnh; Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các công dân lên đường nhập ngũ lần này đều đủ các tiêu chuẩn: Sức khỏe loại 1, loại 2 trên 70%; trình độ cao đẳng, đại học trên 70%. Lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, thắm đượm tình quân - dân, đảm bảo hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, trở thành ngày hội lớn vô cùng ý nghĩa. Có 403 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ
 Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Trong lễ bàn giao quân năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đọc, đã gióng trống giao quân năm 2019, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cũng đã tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ.

Tại Hải Phòng, trong số 2550 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, có 353 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, 99 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Có 2 đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Các địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 780 thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ. 

Theo đó, các tân binh được bàn giao quân cho 10 đầu mối gồm: Vùng 1 Hải quân; Vùng Cảnh sát biển 1; Sư đoàn Phòng không 363, 365, 371; Sư đoàn 395, Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 603 (Quân khu Ba) và Trung đoàn 50 (Bộ Chỉ huy quân sự TP) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.

Lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Bảo
Lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Bảo

Theo đánh giá chung, công tác tuyển nhận công dân nhập ngũ được các địa phương thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm các tiêu chí sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng.

Tại các lễ giao quân, các lãnh đạo địa phươngđã tiếp xúc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ trung bình hơn 2 triệu đồng/người.

Đọc thêm