Khánh thành cầu giao thông nông thôn tại Long An

(PLO) - 4 trong tổng số 10 cây cầu do Tổng công ty Viễn thông MobiFone tài trợ tại Long An vừa được đơn vị này và UBDN tỉnh Long An tổ chức khánh thành tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. 6 cây cầu còn lại sẽ hoàn thành trước 30/6/2017.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khánh thành và thăm  cây cầu Giồng Tràm tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khánh thành và thăm cây cầu Giồng Tràm tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

04 cây cầu được khánh thành và bàn giao trong đợt này mang tên cầu Bà Mùi, cầu Bà Mùi 2, cầu Giồng Tràm và cầu Giồng Tràm Sơn Mã được xây dựng trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc và Mỹ Quý Tây của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án xây cầu nông thôn mới do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tài trợ nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con nông dân vùng sâu, vùng xa của Đồng bằng sông Cửu Long.

Mỹ Thạnh Bắc và Mỹ Quý Tây là hai xã khó khăn của huyện biên giới Đức Huệ, có diện tích rộng, dân số đông. Những năm đầu của thế kỷ XXI, Đức Huệ giữ một “kỷ lục” buồn của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi là huyện duy nhất trong cả nước không có đường nhựa. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển đi lên của huyện Đức Huệ, các địa phương này đã có những bước chuyển biến đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại vùng biên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giao thông nông thôn tại các xã vẫn còn gặp khó khăn, nhiều nơi người dân vẫn phải qua sông trên những cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, hoặc bằng cầu tạm thô sơ không đảm bảo an toàn, nhất là đối với các cụ già và em nhỏ.

Tháng 10/2016, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã ký kết hợp tác với Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ xây dựng 10 cây cầu cho các tỉnh vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn của Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngay khi được UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Long An phê duyệt thiết kế, MobiFone triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất để hoàn thành và bàn giao cho địa phương để sớm đưa các cây cầu vào sử dụng phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của bà con nông dân. Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nhiều lần trực tiếp xuống công trường kiểm tra, đôn đốc tiến độ và giám sát thi công. Nhờ thế cả 04 cây cầu được phê duyệt thiết kế đã hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Những cây cầu mới do MobiFone xây dựng có chiều rộng 4,5m, tải trọng 2,5 - 3,5 tấn, dài 12,5m thay thế cho những cây cầu cũ nhỏ hẹp sẽ nối liền những con đường nông thôn, không chỉ tạo điều kiện phát triển giao thông, giúp vận chuyển, tiêu thụ những nông sản, hàng hóa mà còn góp phần vào phục vụ phát triển kinh tế, xã hội mọi mặt của tỉnh Long An. 06 cây cầu còn lại đang được MobiFone tích cực triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2017.

Những năm qua, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, công tác an sinh xã hội với nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ người dân, học sinh vùng khó khăn, vùng như trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trao học bổng, sách vở cho học sinh, hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt... đã trở thành những hoạt động thường xuyên của MobiFone.

Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao cầu, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, chia sẻ: Đây là những công trình phục vụ dân sinh hết sức ý nghĩa, chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đối với nhân dân huyện biên giới Đức Huệ, Long An.

Mong ước của MobiFone không chỉ là xây dựng những cây cầu cho bà con nông dân huyện biên giới Đức Huệ, mà với khả năng và tiềm lực của một doanh nghiệp viễn thông và CNTT, MobiFone mong được đem những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học 4.0 về với bà con nông dân vùng sâu vùng xa, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định an ninh quốc phòng vùng biên giới”.

Đọc thêm