Ngành than Quảng Ninh liên tục xảy ra tai nạn chết người

(PLO) - Trong tháng 8, trên địa bàn Quảng Ninh ngành than đã xảy ra 5 vụ tai nạn lao động khiến 6 công nhân thiệt mạng.
Ngành than Quảng Ninh liên tục xảy ra tai nạn chết người

Mới đây nhất là vụ tai nạn tại khai trường công ty cổ phần than Núi Béo (phường Hà Tù, TP.Hạ Long) vào khoảng 15h, ngày 26/8. Khi anh Vũ Hà Giang (SN 1989, trú tại phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đang sửa điện thì bị ngã xuống moong khai thác than. Do nhiều ngày qua có mưa lớn, nước đọng dưới moong anh Giang sau khi ngã xuống đã bị đuối nước và tử vong. Phải mất hai tiếng đồng hồ lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của anh Giang.

Trước đó, các vụ tai nạn khác đã xảy ra, là vụ tai nạn ngày 2/8, do cuốc phải mìn một công nhân đã tử vong và hai công nhân khác bị thương nặng tại công ty than Mạo Khê. Ngày 5/8 tai nạn hầm lò nghiêm trọng đã khiến 2 công nhân công ty than Hạ Long (Quảng Ninh) tử vong và hai công nhân khác bị thương nặng.

Ngày 11/8 một công nhân tử vong tại chỗ trong lúc lao động tại công ty than Quang Hanh (Quảng Ninh). Ngày 23/8, tại hệ thống băng tải than Lép Mỹ - Cảng Km 6, thuộc Xí nghiệp chế tạo thiết bị lắp máy và điện của Cty TNHH MTV Môi trường TKV, TP.Cẩm Phả xảy ra một vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn lao động, làm 26 người chết. Trong đó, ngành than xảy ra 13 vụ,  làm 15 người chết. Chỉ tính riêng trong tháng 8 này, đã xảy ra 5 vụ tai nạn lao động, khiến 6 công nhân tử vong.

Đọc thêm