Quảng Ninh: Sự cố băng tải than khiến một công nhân thiệt mạng

(PLO) - Đang vận hành  băng tải than không may băng tải bị kẹt, anh Trung đã dùng xên xúc than ra khỏi băng tải thì bất ngờ băng tải hoạt động trở lại, anh Trung đã bị cuốn vào hệ thống và tử vong tại chỗ.
Quảng Ninh: Sự cố băng tải than khiến một công nhân thiệt mạng

Trước đó, sáng ngày 23/8, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng  đã xảy ra tại hệ thống băng tải than Lép Mỹ - Cảng Km6 của xí nghiệp chế tạo thiết bị lắp máy và điện do Công ty TNHH MTV Môi trường TKV quản lý (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến một công nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, vào lúc 10 giờ sáng khi đang vận tải băng tải than công nhân Nguyễn Viết Trung (SN 1994, trú tại Hà Trung, TP.Hạ Long) phát hiện băng tải số 1 không vận hành được do băng tải bị kẹt. Anh Trung đã kiểm tra và dùng xên xúc than ra khỏi băng tải, bất ngời băng tải số 1 hoạt động trở lại anh Trung bị cuốn vào hệ thống và tử vong.

Được biết từ đầu năm đến nay ngành Than đã xảy ra 12 vụ tai nạn lao động khiến 14 công nhân tử vong. Ngày 2/8, do cuốc phải mìn một công nhân đã tử vong và hai công nhân khác bị thương nặng tại công ty than Mạo Khê. Tiếp sau đó, ngày 5/8 tai nạn hầm lò nghiêm trọng đã khiến 2 công nhân công ty than Hạ Long (Quảng Ninh) tử vong và hai công nhân khác bị thương nặng. Gần nhất, ngày 11/8 một công nhân tử vong tại chỗ trong lúc lao động tại công ty than Quang Hanh ( Quảng Ninh). 

Như vậy, liên tiếp các vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra đối với ngành than tại Quảng Ninh trong thời gian vừa qua, vấn đề an toàn lao động đang là dấu chấm hỏi đối với cơ quan chức năng và ngành than Quảng Ninh.

Đọc thêm