Nổ súng khống chế 4 thuyền hút cát trái phép

(PLVN) - Khi bị phát hiện, các đối tượng đã rồ máy, nhanh chóng chia ra làm nhiều hướng để bỏ trốn, buộc lực lượng Cảnh sát Tuần tra phải nổ súng bắn chỉ thiên, yêu cầu các đối tượng dừng lại.
Thuyền khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai bị công an bắt giữ
Thuyền khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai bị công an bắt giữ

Khoảng 1h30' ngày 11/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa tuần tra phòng, chống bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Khi đi tới đoạn sông thuộc Cù lao Tân Vạn (phường Tân Vạn) đã phát hiện 4 thuyền đang bơm hút cát trái phép.

Trong đó, thuyền mang số hiệu LA 00790 do Huỳnh Minh Tuấn (34 tuổi, ngụ Long An) điều khiển và một chiếc thuyền không có số hiệu do Phan Hoàng Luân (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) cùng Đỗ Quốc Việt (27 tuổi ngụ An Giang) điều khiển đang bơm hút cái trái phép.

Hai thuyền chạy song song để vận chuyển cát từ thuyền bơm hút cát từ sông lên gồm: thuyền mang số hiệu TG 5551 do Dương Hoàng Sơn (39 tuổi) điều khiển và thuyền TG 13948 do Võ Văn Hùng (47 tuổi) cùng ngụ tỉnh Tiền Giang điều khiển.

Khi bị phát hiện, các đối tượng đã rồ máy, nhanh chóng chia ra làm nhiều hướng để bỏ trốn, mất 45 phút truy đuổi, thậm chí đã phải nổ súng bắn chỉ thiên, lực lượng Cảnh sát Tuần tra mới áp sát tiếp cận và khống chế được các đối tượng trên thuyền.

Hiện các đối tượng cùng phương tiện đã được đưa về trụ sở công an để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm