Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(PLVN) - Ngày 25/7, tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chyến thăm chính thức Đà Nẵng trong 4 ngày.
Tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng
Tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Chuyến thăm lần này do đại tá Hironnobu Tonozaki làm trưởng đoàn cùng 87 sĩ quan, thủy thủ và học viên. 

Lẽ đón chính thức tàu trong ngày 25/7
Lẽ đón chính thức tàu trong ngày 25/7

Từ ngày 25 đến 28/7, chỉ huy và thủy thủ nước bạn đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân... Hải quân hai nước sẽ tổ chức các hoạt động như thăm tàu của nhau, giao lưu văn hóa, thể thao... 

Sự kiện tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển trong khu vực. 

Trong 4 ngày các chỉ huy và thủy thủ tàu sẽ đến thăm, chào xã giao UBND TP, Bộ tư lệnh QK 5...
Trong 4 ngày các chỉ huy và thủy thủ tàu sẽ đến thăm, chào xã giao  UBND TP, Bộ tư lệnh QK 5...

Tàu huấn luyện Kojima mang số hiệu PL 21 có tải trọng 3.500 tấn, dài 115 m, rộng 14 m, sâu 7,3 m, tốc độ 18 hải lý/giờ. Trước đó, ngày 6/3, hai tàu huấn luyện Setoyuki và Shimayoki thuộc lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cùng 380 sĩ quan và thủy thủ đến thăm Đà Nẵng.

Đọc thêm