Vận chuyển cầy vòi trái phép trong rừng di sản Phong Nha

(PLO) - Tin từ Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình ngày 4/9 cho biết, lực lượng đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển cá thể cầy vòi trái phép qua địa phận VQG này.
Xe chở 4 cá thể cầy vòi trái phép và tang vật trên xe.
Xe chở 4 cá thể cầy vòi trái phép và tang vật trên xe.

 Theo đó, khoảng 17h chiều 31/8,tổ kiểm soát Km39 trên đường 20 Quyết Thắng, thuộc Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota mang BKS 43B - 015.15 do ông Nguyễn Văn Nam (SN 1965, trú tại Thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, kiểm lâm phát hiện trên xe này chở 3 cá thể cầy vòi hương (tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus) có tổng trọng lượng 5,9kg và 1 cá thể cầy vòi mốc (tên khoa học là Paguma larvata), trọng lượng 2,5kg.

Các cá thể cầy vòi được nhốt trong bao cước nhựa và cất giấu sau thùng xe.
Các cá thể cầy vòi được nhốt trong bao cước nhựa và cất giấu sau thùng xe.

Tất cả các cá thể cầy vòi đều đang còn sống và được cất giấu kín đáo phía sau thùng xe. Khi kiểm tra, ông Nam không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy phép vận chuyển.

Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý, phát triển và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản đối với ông Nam.

Hiện 4 cá thể cầy vòi nói trên được giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng chăm sóc, phục hồi sức khỏe để tái thả về môi trường tự nhiên./.

Đọc thêm