Thả 18 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên

(PLO) - 18 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên rừng Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) sau khi được tiếp nhận, cứu hộ và kiểm dịch an toàn.
Các cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên sau khi đã được cứu hộ, kiểm dịch. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
Các cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên sau khi đã được cứu hộ, kiểm dịch. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
Ngày 21/9, tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, Trung tâm Cứu hộ - bảo tồn và phát triển sinh vật (CH-BT&PTSV) thuộc VQG này đã hoàn tất công tác cứu hộ, kiểm dịch và tiến hành thả 18 cá thể động vật hoang dã về lại với môi trường tự nhiên rừng Phong Nha.
18 cá thể động vật hoang dã quý hiếm này gồm: 1 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides); một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonine); 2 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta); 4 cá thể rùa hộ trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons); 6 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti); 2 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites) và 2 cá thể đon (Atherurus macrouru).
Lực lượng chức năng đang thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
Lực lượng chức năng đang thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Riêng rùa hộp trán vàng miền Bắc được xem là loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Loài này có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài. Các hành vi vi phạm đối với loài rùa này đều bị xử lý hình sự theo Điều 190 của bộ Luật Hình sự.

Theo thống kê của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, từ đầu năm 2015 đến nay, Trung tâm CH-BT&PTSV đã tiếp nhận, cứu hộ 105 cá thể động vật hoang dã các loài và tổ chức thả về môi trường tự nhiên của vườn 46 cá thể động vật hoang dã, góp phần to lớn vào việc bảo tồn đa dạng sinh học của Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Đọc thêm