Tỉnh Bình Định kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 25/1 (mùng 4 tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Tây Sơn Tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều Tây Sơn đã lập nên những chiến công oai hùng, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước; đặc biệt, tôn vinh công tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh ôn lại tinh thần quật khởi của phong trào Tây Sơn và vương triều Tây Sơn gắn với khí thế bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Phát huy tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa bất tử và khí thế thần tốc, bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung, trước vận hội mới của đất nước, thôi thúc chúng ta tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực xây dựng quê hương Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Lễ hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Lễ hội

Được biết trước đó, các đại biểu đã cùng nhau dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn (thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) và Đền thờ song thân Tây Sơn Tam kiệt tại Di tích Gò Lăng (thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).

Đọc thêm