Tính cách 'khác thường' khiến Hùng Dũng được chị em nức nở khen

(PLVN) - Là cầu thủ tên tuổi nhưng Hùng Dũng sống giản dị, rất biết chăm sóc bản thân, chuyên tâm lo cho gia đình nhỏ...

Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ trung tâm số một của đội tuyển bóng đá Việt Nam, từng nhận giải Quả bóng vàng 2019  nhờ những thành tích vang dội mang lại cho đội tuyển lập nên chiến công cho nước nhà.

Tiền vệ Hùng Dũng tên đầy đủ là Đỗ Hùng Dũng, sinh năm 1993 tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đỗ Hùng Dũng có niềm đam mê với sân cỏ ngày từ năm lên 9 tuổi. Ban đầu bị bố phản đối nhưng sau cùng khát khao cháy bỏng được chơi bóng của Dũng được ủng hộ.

Trải qua bao năm tháng luyện tập, quả ngọt đến với Đỗ Hùng Dũng có lẽ trễ hơn so với những bạn bè đồng nghiệp khác như Quế Ngọc Hải, Huy Toàn... Anh gia sớm gia nhập vào đội năng khiếu Gia Lâm, Hà Nội và bộc lộ tài năng đầy triển vọng được các thầy và HLV để mặt đến.

 Ngay từ nhỏ, Hùng Dũng đã là nam cầu thủ có nhiều triển vọng.

Với nhiều thành tích vẻ vang anh cho đội tuyển U11, U13 trước đó, Đỗ Hùng Dũng được tiến thẳng vào đội ngũ U15 Hà Nội, tại đây đã mở ra một trang mới dành cho nam cầu thủ, anh dần được tiếp xúc, đào tạo và chơi bóng chuyên nghiệp hơn để nâng cao trình độ, cũng như tham gia nhiều trận thi đấu và mang về không ít chiến công như: Vô địch giải U21 Quốc gia cùng U21 Hà Nội T&T, góp phần làm nên vô địch V-League lần thứ 3,...

Trong đội tuyển bóng đá Việt Nam, dưới tài huấn luyện của Park Hang Seo, Hùng Dũng nổi lên như một tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, anh là một trong những chân sút quan trọng giúp bóng đá VIệt Nam có tấm HCV SEA Games 30 (2019) đầu tiên trong lịch sử. 

Ngày 26/05/2020, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019, với những cố gắng và thành tích anh đã thể hiện thời gian qua, đây là một giải thưởng vô cùng xứng đáng. Hùng Dũng cho rằng những thành công mà anh cùng bóng đá Việt Nam có được trong năm qua, tất cả là nhờ vào tinh thần đoàn kết, tinh thần Việt Nam. 

Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải trong lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2019 

“Dũng rất cầu thị, luôn nỗ lực không ngừng. Rất ít cầu thủ có sự chuyên nghiệp trong việc giữ gìn sức khỏe và ý thức với nghề nghiệp cũng rất cao. Đó là người hiếm hoi có khả năng thi đấu liên tục, gần như luôn duy trì 100% phong độ trong mọi trận đấu." HLV Chu Đình Nghiêm đã thẳng thắn chia sẻ khi được hỏi về Hùng Dũng.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Nghiêm thường xuyên dành những lời “có cánh” cho Hùng Dũng. Ở Hà Nội FC mấy mùa giải gần đây, Dũng “chíp” là mắt xích quan trọng trong đội hình, được xem là hình mẫu về sự chuyên nghiệp của cả trong thi đấu lẫn ở ngoài sân cỏ. 

Hùng Dũng còn gây ấn tượng khi là một cầu thủ kiệm lời và có nề nếp sinh hoạt, ăn uống, luyện tập rất khoa học. Ở Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, các đồng đội không ai là không biết câu chuyện "chỉ một cốc bia" gắn với tuổi trẻ của tiền vệ này.

Một cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội tiết lộ, Dũng không bao giờ uống quá 1 cốc bia mỗi khi đội đi liên hoan và thường uống sữa, nước hoa quả rồi đi ngủ sớm.

“Ngoài việc tự tập thêm, Hùng Dũng cũng rất chú ý trong việc chăm sóc bản thân và bồi bổ. Cậu ấy là người uống nhiều sữa nhất ở đội. Hùng Dũng cũng rất chịu khó mua các loại vitamin, thực phẩm chức năng để bồi bổ cơ thể. Nói chung, tôi chưa thấy cầu thủ nào có ý thức giữ gìn như cậu ấy”, trợ lý Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Hùng Dũng luôn chú ý trong việc chăm sóc bản thân để có phong độ tốt nhất trên sân cỏ.

Khi được hỏi về 2 nghề sẽ làm nếu không làm cầu thủ bóng đá, Hùng Dũng cho biết có thể bản thân sẽ hướng tới việc làm một giáo viên dạy tiếng Anh, dù hiện anh chỉ đam mê học tiếng Anh chứ chưa giỏi ngoại ngữ này.  Hoặc có thể là một nghề gì đó liên quan đến kinh doanh mặt hàng đơn giản ở nhà mà theo anh là “nhẹ nhàng” như tính cách của mình.

Vợ của Đỗ Hùng Dũng là Triệu Mộc Trinh, cả hai quen nhau vào năm 2015, sau 4 năm yêu nhau và cùng trải qua nhiều vui buồn, tan hợp trong cuộc sống, cả hai chính thức về chung nhà năm 2019. Vốn là người ít nói, nề nếp và kín tiếng trong chuyện đời tư, thông tin Đỗ Hùng Dũng chuẩn bị kết hôn chỉ được thông báo trước vài ngày cử hành hôn lễ. Điều này vừa làm công chúng bất ngờ vừa cảm thấy vui mừng cho anh.

Đám cưới của cặp đôi có sự tham dự của HLV Park Hang Seo  

Nam cầu thủ từng tiết lộ vợ anh không phải là người yêu thích bóng đá cho nên, khi về nhà nam cầu thủ thấy vui vì không bị vợ hỏi về chuyên môn. "Khi ở bên vợ, mình cảm thấy thật sự được thư giãn mà không phải nghĩ quá nhiều tới vấn đề công việc", Hùng Dũng nói.

Trong lúc chồng thi đấu hay luyện tập ở xa thì Mộc Trinh chăm lo nhà cửa, cặp đôi đã đón con đầu lòng vào tháng 10 năm 2019. 

Cũng theo nam cầu thủ, Mộc Trinh luôn đồng hành cùng anh trong những chặng đường khó khăn, là điểm tựa tinh thần cho anh. Khi nghe tin chồng bị chấn thương đã bắt chuyến bay sớm nhất lúc 22h30 từ Hà Nội vào TP HCM ngay trong đêm. 

Như nhiều nàng WAG khác, Mộc Trinh sợ nhất là thấy cảnh chồng mình gặp chấn thương. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Chẳng bao giờ muốn xem anh trai mình (Hùng Dũng - PV) đá bóng, vì sợ nhìn thấy cái cảm giác đau đớn mỗi khi va chạm với ai". Có lẽ bởi vậy mà khoảnh khắc nghe tin chồng gãy chân, Mộc Trinh khó lòng giữ sự bình tĩnh thường nhật.

 Mộc Trinh nắm tay Hùng Dũng trong bệnh viện (Ảnh: Đại Cán)

Con đường dẫ đến thành công như hiện nay của Đỗ Hùng Dũng gặp không ít khó khăn, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ đam mê và đã biến nó thành hiện thực. Hiện việc nam cầu thủ gặp chấn thương đang là mối quan tâm lớn từ của cộng đồng mạng đặc biệt là người hâm mộ yêu môn thể thao vua.

Chấn thương của "chân sút đắt giá nhất Việt Nam" sẽ là sự thiệt thòi lớn của đội tuyển Việt Nam trước những mùa giải sắp tới. 

Đọc thêm