Tòa đã tuyên phải trả Nhà nước, khu đất công vẫn bị lấn chiếm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một nhà xưởng hàng trăm m2 vẫn mọc lên trên đất công tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), dù trước đó tòa từng tuyên phải trả lại khu đất này cho Nhà nước.
Một góc khu vực đất công bị lấn chiếm.
Một góc khu vực đất công bị lấn chiếm.

Báo PLVN nhận được phản ánh của một số người dân thôn Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm về việc công trình xưởng nhôm kính rộng hàng trăm m2 lấn chiếm lên đất công tại số 39 ngõ 25 phố Quang Tiền, phường Đại Mỗ. Theo quan sát, nhà xưởng này được quây bằng tôn, xây dựng vững chắc, có nhiều hoạt động bên trong.

Điều khiến người dân địa phương bất bình là trước đó, khu đất này đã được toà tuyên án trả lại cho địa phương quản lý. Tại Bản án phúc thẩm 440/HSPT ngày 30/11/2004 của TAND TP Hà Nội, năm 2001, trưởng thôn Giao Quang cùng một số cán bộ thôn đã tự ý đấu thầu khu đất công trên rồi bán cho một số người sử dụng, vi phạm pháp luật. Theo bản án, bà Nghiêm Thị Hải bị khởi tố vụ án hình sự, sau đó bị cảnh cáo, buộc phải giao lại đất cho Nhà nước.

Bản án là vậy nhưng theo phản ánh của người dân, đến khoảng tháng 11/2021, bà Hải lại cho người tái lấn chiếm khu đất công trên để xây dựng nhà xưởng nhôm kính. Công trình nằm hoàn toàn trên đất công mà TAND Hà Nội đã xác định theo Bản án 440/HSPT.

Sai phạm đã tồn tại nhiều tháng nay, trái với phán quyết của TAND TP Hà Nội và quy định về quản lý đất đai. Mới đây, một số người dân thôn Giao Quang đã làm đơn tố cáo hành vi xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất công của gia đình bà Hải lên UBND phường Đại Mỗ và UBND quận Nam Từ Liêm; đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, xử lý dứt điểm công trình có dấu hiệu vi phạm trên; tránh tình trạng đất công bị xâm hại, đảm bảo kỷ cương pháp luật.

Đọc thêm