Tòa đang giải quyết, UBND Đức Giang (Hà Nội) vẫn cho phá dỡ và xây dựng công trình

(PLVN) - Khi vụ kiện hành chính của người dân đang được Tòa án giải quyết theo thủ tục phúc thẩm  thì chính quyền địa phương lại thực hiện phá dỡ, tiến hành xây dựng công trình trên khu đất đang có khiếu kiện, khiến người dân bức xúc.
Diện tích đất đang có khiếu kiện
Diện tích đất đang có khiếu kiện

Trong đơn gửi Báo PLVN, bà Kiều Thị Kim Hạnh (trú 665 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) phản ánh, bà là nguyên đơn trong vụ án hành chính mà bên bị kiện là UBND phường Đức Giang. Trước đó,  ngày 16/3/2017, UBND quận Long Biên có thông báo thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, phường Đức Giang, dự kiến thu hồi khoảng 123,3m2 tại thửa đất số 15 thuộc tờ bản đồ số 308-19. 

Ngày 12/2/2018, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 773/QĐ-UBND thu hồi 123,3m2 đất nông nghiệp tại phường Đức Giang do UBND phường quản lý, sử dụng để giải phóng mặt bằng, quản lý và chuẩn bị mặt bằng để thực hiện dự án. Tiếp đó, ngày 19/3/2018, UBND quận Long Biên có Quyết định số 781/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với bà Hạnh với tổng số tiền khoảng 16 triệu đồng. 

Không chấp nhận, ngày 28/3/2018, bà Hạnh đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính ra TAND TP Hà Nội, yêu cầu hủy Quyết định số 773/QĐ-UBND và Quyết định số 781/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên. Ngày 27/12/2018, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đã bác yêu cầu của bà Hạnh. 

Ngày 04/1/2019, bà Hạnh đã làm đơn kháng cáo và đã được TAND TP Hà Nội có biên bản về việc này.

Điều đáng nói, trong khi vụ việc đang được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm thì vào sáng ngày 16/1/2019, UBND phường Đức Giang đã cho người vào tháo dỡ, tiến hành xây dựng công trình tại thửa đất số 15 thuộc tờ bản đồ số 308-19. Mặc dù bà Hạnh yêu cầu dừng ngay việc phá dỡ, xây dựng, đồng thời xuất trình đơn kháng cáo, biên bản nhận đơn kháng cáo đúng hạn của TAND TP Hà Nội nhưng không được chấp nhận. Nhiều tài sản có giá trị cũng như những người trong gia đình bà Hạnh bị đưa khỏi hiện trường để tiến hành thi công trước sự bất bình của nhiều người dân.

Theo bà Hạnh thì việc làm này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp và tài sản của gia đình mình. Nếu như vụ kiện có kết quả giải quyết cuối cùng, bản án có hiệu lực pháp luật thì gia đình sẽ tự nguyện chấp hành,  sẵn sàng hợp tác với các cơ quan nhà nước để dự án được triển khai. Thế nhưng, không hiểu trong vụ việc này, vì động cơ, mục đích gì mà chính quyền địa phương lại rốt ráo phá dỡ công trình, nhà xưởng, tài sản trên diện tích 123,3m2 đất đang tranh chấp và khởi kiện tại Tòa án.

 Nêu quan điểm về vụ việc này, một số chuyên gia pháp lý cho rằng, trong khi Tòa án đang xem xét giải quyết vụ kiện hành chính theo thủ tục phúc thẩm mà UBND phường vẫn tiến hành phá dỡ trên đất đang có khiếu kiện là trái quy định của pháp luật tố tụng hành chính. Hành vi này không chỉ gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc của Tòa án mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Trước phản ánh trên, Báo PLVN đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương vào cuộc làm rõ, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. 

Đọc thêm