Tổng Giám đốc TH Land Group miễn phí chỗ ăn, ở cho người gặp khó khăn vì dịch COVID - 19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhìn thấy những hình ảnh người lao động đang "vật vã", chống chọi với muôn vàn khó khăn trong đại dịch COVID– 19, chàng Giám đốc trẻ đã đồng cảm và muốn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này và anh đã hành động một cách rất thiết thực.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân Thông Nguyễn thông báo có chỗ ăn, ở miễn phí cho những ai gặp khó khăn. Nội dung thông báo thể hiện: “Mình còn 05 phòng ở TH APARTMENT số 8/38 Phùng Hưng, Hà Đông (cạnh viện Bỏng Quốc gia) muốn giúp đỡ những ai gặp khó khăn, hết tiền đóng tiền nhà, thất nghiệp, không về quê được. Chỗ ở miễn phí và tiền ăn, tiền điện nước miễn phí đến hết giãn cách xã hội và được ở thêm 10 ngày sau khi hết giãn cách”.

Nội dung này nhanh chóng đã đạt được gần 5.000 lượt chia sẻ, hơn 5.800 lượt yêu thích và hơn 1.000 bình luận. Tất cả mọi người đều thán phục trước hành động này bởi lẽ đây là một hành động cực kỳ nhân văn và ý nghĩa trong lúc người người, nhà nhà đang căng mình chống lại đại dịch COVID – 19.

Trao đổi với Phóng viên, Nguyễn Xuân Thông chủ tài khoản facebook Thông Nguyễn cho biết, Thông sinh năm 1993 quê quán ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và hiện tại là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TH Land Group chuyên thuê và cho thuê các tòa nhà văn phòng, căn hộ.

Hình ảnh căn phòng miễn phí được Thông chia sẻ trên trang cá nhân.

Hình ảnh căn phòng miễn phí được Thông chia sẻ trên trang cá nhân.

Chia sẻ về lý do thúc đẩy hành động này, Thông cho biết đã xem qua tivi, báo đài và mạng xã hội, thấy rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, không có nơi ở, phải ở dưới gầm cầu trông rất khổ sở, nhiều sinh viên nghèo không có tiền đóng tiền trọ do giãn cách xã hội kéo dài nên bản thân Thông muốn góp một phần công sức nhỏ bé muốn giúp đỡ những người này bớt vất vả đi phần nào để sớm vượt qua đại dịch.

“Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà tôi thấy chúng ta phải đoàn kết nhất, yêu thương nhau nhất, thể hiện tình nghĩa đồng bào sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn.” – Thông khẳng định.

Cũng theo lời của Thông, hiện tại anh đang dùng kinh phí cá nhân và kinh phí của công ty để lo cho những người gặp khó khăn chỗ ăn ở miễn phí.

“Ai cần thì tôi đều giúp hết, vì tôi nghĩ họ không có tiền đóng tiền nhà, không có nơi ở phải tìm đến mình là họ đã khổ lắm rồi." Về cơ sở vật chất, Thông cũng tiết lộ: Tòa nhà có bảo vệ 24/24 ra vào phải sử dụng khóa vân tay, camera an ninh nên cũng khá an toàn.

Qua trao đổi, Thông cho biết hiện tại Công ty của Thông đang kinh doanh lĩnh vực thuê cho thuê tòa nhà văn phòng, căn hộ, nên các căn hộ làm chỗ ở miễn phí là các sản phẩm có sẵn. Tất cả các căn hộ này đều còn rất mới và được đưa vào khai thác được khoảng 08 tháng nay. Được biết, một phòng mà Thông chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn có thể phục vụ tối đa 4 người.

“Trong các căn phòng đều đã được trang bị nội thất cơ bản như điều hòa, nóng lạnh, tủ lạnh, máy giặt, tủ quần áo, máy hút mùi…. Hy vọng những người gặp khó khăn ở trong các căn phòng có thể giữ gìn sạch đẹp như lúc nhận bàn giao”- anh nói.

Theo Thông thì việc tốt cần được lan toả để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Theo Thông thì việc tốt cần được lan toả để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thông cho biết những người khó khăn đến ở đều được test COVID – 19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối, không lây lan dịch bệnh.

Nói về khó khăn trong mùa dịch, Thông cho biết Công ty đã phải đóng cửa tòa nhà văn phòng vì khách hàng cũng không đi làm được, mọi người đều gặp rất nhiều khó khăn nên Thông cũng đã hỗ trợ rất nhiều về mức tiền thuê nhà mới giữ được khách hàng. Tuy nhiên, chàng Giám đốc trẻ tuổi này cũng vẫn rất lạc quan vì Công ty “vẫn có thể trụ được và vẫn có khả năng hỗ trợ những người kém mắn hơn có chỗ ở tử tế, thời gian tới Công ty của tôi vẫn sẽ tiếp tục tăng thêm số phòng để hỗ trợ bà con và kêu gọi thêm nhiều chủ nhà tham gia chương trình "nhà ở 0 đồng" để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID – 19.

Đọc thêm