Tổng thống Nga cảnh báo trước ồn ào về 'giao thêm vũ khí cho Kiev'

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 cho rằng, tất cả những ồn ào về việc giao thêm vũ khí cho Kiev đều theo đuổi mục tiêu duy nhất là kéo dài xung đột ở Ukraine càng lâu càng tốt.
Các thành viên của các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp nhận tên lửa chống tăng Javelin được vận chuyển bằng máy bay như một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ cho nước này, tại Sân bay Quốc tế Boryspil bên ngoài Kyiv vào ngày 10/2/2022. Ảnh: Reuters

"Theo quan điểm của tôi, tất cả những ồn ào về việc cung cấp thêm vũ khí thường theo đuổi mục tiêu duy nhất là kéo dài xung đột càng lâu càng tốt", ông Putin nói trong một đoạn phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin của chương trình Moscow. Điện Kremlin. Putin. được chiếu trong chương trình Vesti Nedeli (Tin tức trong tuần) trên Kênh truyền hình Rossiya-1 vào Chủ nhật, 5/6.

Hãng thông tấn TASS thông tin, trong cuộc phỏng vấn này, nguyên thủ quốc gia Nga đã bình luận về việc chuyển giao các hệ thống tên lửa của Mỹ cho Kiev. "Việc chuyển giao nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt của Mỹ cho Ukraine chỉ đơn giản là bổ sung kho vũ khí vì Kiev trước đó đã có kho vũ khí này, bao gồm cả các tên lửa này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin nói thêm: “Đây là tất cả các hệ thống tên lửa phóng loạt và quân đội Ukraine vận hành các hệ thống tên lửa Grad, Smerch và Uragan tương tự do Liên Xô và Nga sản xuất".

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng, tầm bắn "phụ thuộc vào tên lửa được sử dụng chứ không phụ thuộc vào bản thân loại hình hệ thống tên lửa". Điều này cũng đúng với các hệ thống tên lửa Grad, Uragan và Smerch. Chúng cũng có tầm bắn 40-70 km và không có gì mới về điều đó".

"Đây là lý do tại sao, những đợt giao hàng này của Mỹ và một số quốc gia khác chỉ có thể liên quan đến ý định giúp Kiev bù đắp thiệt hại về phần cứng chiến đấu của mình", ông Putin nêu.

Theo nhà lãnh đạo Nga, tổng cộng, kho vũ khí chiến đấu của quân đội Ukraine bao gồm khoảng 515 hệ thống tên lửa như vậy tính đến thời điểm bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine và 380 trong số đó đã bị loại bỏ. Hiện một phần của chúng đã được khôi phục và một số đã được lấy từ kho kiểm kê. Hiện tại Ukraine có khoảng 360 hệ thống như vậy.

Một thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine cầm vũ khí chống tăng NLAW, ở ngoại ô Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP

Chính quyền Mỹ ngày 1/6 thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp vũ khí và đạn dược HIMARS (Hệ thống tên lửa cơ động cao) và nói rằng lô đầu tiên sẽ bao gồm 4 hệ thống tên lửa.

Các quan chức Mỹ trước đó nói rằng phạm vi tấn công của bệ phóng tên lửa bánh lốp hạng nhẹ HIMARS sẽ không vượt quá 80 km. Như chính quyền Mỹ nhấn mạnh, Kiev đã đảm bảo rằng các hệ thống tên lửa của Mỹ sẽ không được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào ngày 2/6 rằng "sự đảm bảo của Kiev về hiệu quả rằng họ sẽ không sử dụng tên lửa của Mỹ chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga là vô giá trị và không thể tin cậy được".