Tổng thống Ukraine thúc giục về quan hệ với NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong phát biểu với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi ông Stoltenberg có chuyến thăm không báo trước tới Kiev ngày 20/4 nói rằng Ukraine cần một cơ chế rộng hơn trong mối quan hệ với NATO.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (bên phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (bên phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

“Chúng tôi đánh giá cao việc các nước NATO đang hỗ trợ vũ khí cho chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn biết khi nào Ukraine sẽ gia nhập NATO”, hãng tin TASS dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg ở Kiev.

Tại cuộc họp báo, ông Zelensky cũng cảm ơn ông Stoltenberg về lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO vào ngày 11-12/7 tới tại Vilnius, Litva.

Theo Tổng thống Ukraine, hiện không có trở ngại khách quan nào có thể cản trở việc đưa ra quyết định chính thức mời Ukraine gia nhập NATO.

“Đã đến lúc các nhà lãnh đạo xác định triển vọng cho việc Ukraine gia nhập NATO, xác định quy trình để Ukraine tiến tới mục tiêu này và xác định những đảm bảo an ninh mà đất nước chúng tôi sẽ nhận được trong giai đoạn trước khi được đảm bảo tư cách thành viên NATO”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Vẫn theo Tổng thống Ukraine, trong cuộc gặp với ông Stoltenberg, hai bên đã thảo luận về các quyết định mà Kiev mong đợi từ các đối tác tại cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng của các đồng minh của Ukraine sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức trong ngày hôm nay, 21/4.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Stoltenberg tới Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Về phía NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius sẽ thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đọc thêm