Tour du lịch tâm linh, thưởng hoa hút khách sau Tết Nguyên đán

(PLVN) - Sau tết cổ truyền, nhu cầu du xuân, lễ phật của người dân thường tăng cao. Theo các công ty lữ hành, tính tới thời điểm hiện tại, lượng khách đặt tour tâm linh đã tăng cao. Năm nay, chùm tour bái lễ phật, thưởng hoa được các công ty chăm chút công phu nhằm mang lại cho du khách những cảm xúc thú vị nhất trên đường du xuân.
Lượng khách đặt tour du lịch tâm lịch sau Tết Nguyên đán tăng cao
Lượng khách đặt tour du lịch tâm lịch sau Tết Nguyên đán tăng cao

Lên kế hoạch từ sớm

Những năm gần đây, xu hướng du lịch mùa Xuân nói chung và dịp Tết nguyên đán nói riêng ngày càng tăng. Thay vì quan niệm ăn Tết, nhiều gia đình đã chuyển sang chơi Tết và coi đây là một kỳ nghỉ để cùng nhau khám phá, tận hưởng những hành trình mới lạ.

Theo đại diện Công ty du lịch Vietravel, thống kê mùa du lịch Tết Âm lịch 2019 lượng khách du xuân của Vietravel tăng 25 – 30% so với năm 2019, chỉ riêng trong dịp Tết Âm  lịch Vietravel phục vụ trên 40.000 lượt khách.

Để đáp ứng được nhu cầu du lịch tăng mạnh trong dịp Tết, công ty đã làm việc với các đối tác hàng không, đối tác cung cấp dịch vụ từ trước khoảng 5- 6 tháng, để đảm bảo luôn đưa ra sản phẩm có giá cạnh tranh, nhưng vẫn đạt chất lượng tốt nhất cho du khách.

Các hành trình tour được đưa tới du khách trong dịp Tết cũng vô cùng đa dạng, nhưng nhìn chung các tour trong nước từ 1- 4 ngày, tour nước ngoài có thời gian từ 4 - 6 ngày được du khách yêu thích lựa chọn vì thời gian chuyến đi phù hợp với thời gian nghỉ Tết.

Thị trường nước ngoài được du khách yêu thích như Bali (Indonesia), Maldives, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu Âu hay Mỹ. Đối với thị trường trong nước, các điểm đến Bắc Trung bộ (Đà Nẵng – Huế), Đà Lạt, Nha Trang…  vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách.

Đã thành thông lệ, vào sáng mùng 1 Tết, Công ty Du lịch Vietravel đều long trọng tổ chức lễ xuất hành đầu năm tại trụ sở chính và các chi nhánh trên toàn quốc. Toàn bộ du khách đi tour trong dịp Tết sẽ được nhận “lộc xuân” là những phong bao lì xì may mắn có giá trị đến 50 USD. Bên cạnh đó, các đoàn cũng đều được chuẩn bị thêm bánh chưng, giò chả, dưa hành… để bữa ăn trong các hành trình vẫn đậm đà hương vị ngày Tết. 

Tour tâm linh ngắn ngày hút khách 

Đi chùa lễ Phật đầu năm mới đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhiều người Việt Nam. Theo các công ty lữ hành, khách du xuân đầu năm nay tăng mạnh, đa số đăng ký từ khá sớm. Các tuyến du xuân miền Bắc, đi theo tour trọn gói từ 1-2 ngày có mức giá chỉ từ 500 ngàn đồng đã bao gồm xe vận chuyển, vé thăm quan, hướng dẫn viên, bảo hiểm và bữa ăn.

Một số hành trình nổi bật du khách có thể tham khảo và dễ dàng lựa chọn như Đền Trần - Phủ Giày – Chùa Keo (Nam Định), Chùa Dâu - Bút Tháp - Đền Đô (Bắc Ninh), Đền Mẫu Đồng Đăng – Tân Thanh – Đông Kinh, Lạng Sơn – Đền Mẫu – Động Tam Thanh (Lạng Sơn), Bạch Đằng Giang - Yên Tử - Trải nghiệm Yên Tử Legacy, Yên Tử - Cửa Ông – Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), Chùa Tam Chúc, Bái Đính – Tràng An (Ninh Bình), Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc)...

Tuyến tâm linh Châu Á có thời gian dao động từ 3 đến 6 ngày như Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Ấn Độ, Ấn Độ - Nepal… là những điểm hành hương nước ngoài nổi tiếng được nhiều du khách đăng ký.

Điểm đặc biệt của các tour hành hương, theo các doanh nghiệp lữ hành đó chính là du khách được dành trọn thời gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa, đảnh lễ… Các chương trình đều có sự tham gia của Sư thầy và tăng đoàn làm lễ cầu an cho một năm mới may mắn, bình yên.

Bên cạnh đó, từ tháng 2 đến tháng 4 các nước trên thế giới cũng bước vào mùa hoa xuân với nhiều loài hoa tuyệt đẹp. Vì vậy tour thưởng hoa cũng là xu hướng du lịch hút khách không kém những ngày xuân sau Tết Nguyên đán.

Du khách thường lựa chọn hành trình chiêm ngưỡng sắc hoa anh đào tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, châu Âu (Pháp, Đức) và Mỹ; hoa Tulip tại Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ…

Đọc thêm