TP Bảo Lộc (Lâm Đồng): Điều động, bổ nhiệm cán bộ liệu đã thỏa đáng?

(PLVN) - Báo PLVN nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng (công tác tại Trường THCS Chu Văn An, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) phản ánh nhiều dấu hiệu sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy (BTV) và UBND TP Bảo Lộc khi thực hiện điều động cán bộ quản lý trường học vào thời điểm cuối năm học 2018 – 2019.

“Điều động” bất ngờ, bí mật?

Ngày 25/3/2019, Thành ủy Bảo Lộc ban hành Thông báo số 370-TB/ThU thống nhất công tác cán bộ. Theo đó, BTV thống nhất chủ trương để UBND TP Bảo Lộc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý các trường học gồm: 10 Hiệu trưởng và 1 Hiệu phó thuộc diện BTV quản lý. Chỉ 3 ngày sau, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Bắc ban hành 11 quyết định điều động, bổ nhiệm các Hiệu trưởng, Hiệu phó trên.

Trường THCS Lộc Sơn
Trường THCS Lộc Sơn 

Bà Hồng cho biết, thời điểm nhận quyết định điều sang Trường THCS Chu Văn An, bà hoàn toàn bất ngờ, không hay biết, như “bị đánh úp”. Theo bà Hồng, việc làm của Thành ủy Bảo Lộc đã trái quy định do chính mình ban hành trước đó. 

Tại khoản 3, Điều 21 của Quy định số 02-Qđi/ThU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Thành ủy Bảo Lộc về quy trình điều động công chức, viên chức do mình quản lý; trường hợp nhân sự do BTV Thành ủy dự kiến điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, đơn vị thì Ban Tổ chức Thành ủy hoặc UBND TP chỉ đạo Phòng Nội vụ: (1) Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận cán bộ về dự kiến điều động, bổ nhiệm. (2) Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ và lấy nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy. (3) Gặp cán bộ được dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác….

UBND TP Bảo Lộc bị cho là  không làm theo quy trình mình đề ra. Tại Điều 5 Quy định về việc điều động, luân chuyển cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc TP Bảo Lộc (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND TP) nêu rõ: Sau khi có chủ trương, Phòng Nội vụ phối hợp Phòng GD&ĐT cử đại diện lãnh đạo đến làm việc với cấp ủy và người đứng đầu đơn vị trường học nơi cán bộ quản lý, viên chức đang công tác trao đổi ý kiến về nhu cầu điều động, bổ nhiệm; tìm hiểu lý lịch cán bộ quản lý, viên chức; nhận xét đánh giá của đơn vị trường học về kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức và đánh giá triển vọng của cán bộ, viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm. 

Làm việc thống nhất với Đảng ủy và chính quyền địa phương nơi có cán bộ dự kiến điều động, bổ nhiệm chuyển đến; gặp gỡ cán bộ, viên chức dự kiến điều động, bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

“Quy định đã nêu rất cụ thể, chi tiết nhưng họ không hề làm. Trước khi tôi nhận quyết định, họ tuyệt đối không hề trao đổi hay gặp gỡ gì với tôi cũng như lãnh đạo Trường THCS Lộc Sơn, nơi tôi đang công tác”, bà Hồng cho biết.

Kết luận dựa trên những lời “không có thật”?

Tại Công văn số 1556-CV/UBKTTU ngày 17/7/2020 của UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng trả lời đơn tố cáo của bà Hồng, cho rằng, việc BTV Bảo Lộc thống nhất chủ trương chỉ đạo UBND TP Bảo Lộc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trường học là việc thường xuyên và đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Do vậy, không có cơ sở kết luận việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức là “bí mật, gấp rút, bất ngờ”. 

Tuy nhiên, theo bà Hồng, UBKT đã căn cứ vào những lời “không có thật” để kết luận sự việc. “Thực tế, sau nửa tháng khi có quyết định điều động, ông Trần Việt, Trưởng Phòng Nội vụ mới vào trong trường công bố quyết định điều động tôi làm Hiệu phó trường Chu Văn An, chỉ công bố trước nhà trường, vậy sao có thể nói là làm công tác tư tưởng? Sự việc này có nhà trường xác nhận, có biên bản hẳn hoi”, bà Hồng nói.

Đáng chú ý, trong danh sách điều động của UBND TP Bảo Lộc, riêng Trường THCS Lộc Sơn, cả Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Học và Hiệu phó phụ trách chuyên môn Nguyễn Thị Lệ Hồng được điều động cùng lúc đi trường khác. Theo bà Hồng, mấy tháng trời sau đó, trường Lộc Sơn chỉ có duy nhất một Hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất chỉ đạo hoạt động nhà trường. 

Việc điều động này rơi đúng vào dịp tháng 4, thời điểm quan trọng nhất trong năm với hoạt động dạy và học của các trường. Đây là thời điểm nhiều việc phải lo toan, nhất là công tác chuyên môn, như: Ra đề cương ôn tập cho học sinh; ra đề, duyệt đề, tổ chức thi; công tác tổng kết năm học...

Về vấn đề này, UBKT đánh giá: “Thời gian thực hiện điều động, bổ nhiệm khi các trường học đang chuẩn bị thi kết thúc năm học 2018 – 2019 là chưa hợp lý. Như vậy, nội dung tố cáo BTV Thành ủy Bảo Lộc điều động một số lượng lớn cán bộ quản lý trường học một cách “bí mật, gấp rút, bất ngờ” vào thời điểm hoàn toàn không phù hợp với đặc thù ngành giáo dục là đúng một phần”.  

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm