Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao vai trò tiên phong của TP HCM trong công tác đối ngoại cả nước. Trong quá trình 50 năm phát triển, kể từ khi thống nhất đất nước, TP HCM luôn là biểu tượng của tinh thần đổi mới năng động và hội nhập. Đặc biệt, trong giai đoạn 20 năm gần đây, TP đã từng bước phát triển mô hình ngoại giao đa tầng, phối hợp linh hoạt giữa ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thúc đẩy ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó nâng tầm hình ảnh TP HCM trên trường quốc tế, đồng thời tăng cường hiệu quả triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chia sẻ, ngay sau ngày giải phóng, TP HCM đã thành lập Sở Ngoại vụ. Năm 1985, TP đã chủ động đón tiếp đoàn gần 70 doanh nhân Hoa Kỳ đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa tiên phong, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong hoạt động đối ngoại của TP.
Trải qua gần 50 năm phát triển, TP HCM đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với 58 địa phương quốc tế, đồng thời là thành viên tích cực trong nhiều tổ chức quốc tế quan trọng. Từ thời kỳ đổi mới năm 1986 đến nay, TP luôn là địa phương tiên phong trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, từ các thử nghiệm ban đầu về kinh tế đối ngoại cho đến những thành công trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổ chức các diễn đàn quốc tế và phát triển đa dạng các mô hình ngoại giao. Các hoạt động này luôn được kết hợp hài hòa giữa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân.
Công tác đối ngoại ngày càng đóng vai trò quan trọng, là trụ cột hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa TP HCM trở thành trung tâm giao lưu quốc tế, nơi hội tụ và kết nối các nguồn lực tri thức, công nghệ, đầu tư, văn hóa. TP đã xây dựng thành công các mô hình hợp tác cấp địa phương với các đối tác quốc tế như Viêng Chăn (Lào), Busan (Hàn Quốc), Osaka (Nhật Bản), thể hiện rõ nét tinh thần ngoại giao vì mục tiêu phát triển bền vững.
|
Du khách quốc tế tại TP HCM. |
Bước vào giai đoạn 2025 - 2045, TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Để thực hiện mục tiêu này, TP xác định rõ nhiệm vụ nâng cao tầm vóc công tác đối ngoại, triển khai chủ động, hiệu quả, sáng tạo và mang bản sắc riêng của TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh, TP đã ban hành chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với định hướng rõ ràng: đối ngoại phải phục vụ phát triển bền vững, thích ứng với xu hướng toàn cầu, tạo ra những giá trị mới. TP HCM hướng tới trở thành trung tâm hội tụ sáng kiến quốc tế, nơi gặp gỡ các đô thị sáng tạo và lan tỏa tư duy mở cùng hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Ông Võ Văn Hoan khẳng định công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh TP HCM trên trường quốc tế. Hội thảo là cơ hội để ghi nhận, tri ân các thế hệ cán bộ đối ngoại của TP, những người đã âm thầm, bền bỉ góp phần đưa hình ảnh TP HCM ra quốc tế và mang thế giới đến gần hơn với TP. Đó chính là những viên gạch nhỏ nhưng chắc chắn, xây dựng nền móng vững bền cho một TP HCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình.