TP Hồ Chí Minh: Lô hàng bị “ngâm” chờ công an quận 3 điều tra đến bao giờ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1989, ngụ 250 Nguyễn Trải, phường 3, quận 5, TP HCM, GĐ Cty TNHH PBS Việt Nam) vừa có đơn phản ánh đến Báo PLVN liên quan sự việc bị Công an quận 3 thu giữ hàng hóa điều tra nghi án “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.
Một phần số hàng hóa bị công an lập biên bản vào đầu năm 2021.
Một phần số hàng hóa bị công an lập biên bản vào đầu năm 2021.

Theo ông Thắng, Cty PBS Việt Nam chuyên kinh doanh hàng hóa là quần áo, giày dép, túi xách… Thời điểm tháng 2/2021 (cận tết Âm lịch), lượng hàng hóa nhập về nhiều nhưng trụ sở Cty nhỏ hẹp không đủ chỗ chứa, nên mang hàng hóa về nhà tại căn hộ 10.06 Lô B, chung cư Screc (số 974A Trường Sa, phường 12, quận 3) để tạm.

“Tối ngày 6/2/2021, ông Phạm Văn Minh là cảnh sát khu vực đến gõ cửa căn hộ của tôi với lý do kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Khi phát hiện trong căn hộ có hàng hóa, ông Minh gọi điện trao đổi với cấp trên, yêu cầu tôi xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tôi có trình 7 tờ hóa đơn, 1 bộ tờ khai nhập khẩu đã được thông quan đều do Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ M.U.C Việt Nam (Cty này ở thời điểm xuất hóa đơn, khai nhập khẩu thông quan cũng do ông Thắng làm đại diện theo pháp luật - NV) xuất và làm thủ tục thông quan”, ông Thắng trình bày.

Theo ông Thắng, công an đã lập biên bản giữ toàn bộ số hàng hóa và nhiều đồ dùng cá nhân của ông gồm 347 kiện hàng, bàn giao Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 3. Ông Thắng phản ánh: “Ông Minh chỉ lập duy nhất 1 biên bản và giữ hàng hóa mà không giao cho tôi bất cứ văn bản, giấy tờ nào khác”.

Ông Thắng cho rằng thời điểm bị kiểm tra, đã xuất trình 7 tờ hóa đơn, 1 bộ hồ sơ nhập khẩu thông quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ông Thắng cho rằng thời điểm bị kiểm tra, đã xuất trình 7 tờ hóa đơn, 1 bộ hồ sơ nhập khẩu thông quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngày 8/2/2021, ông Thắng được mời đến trụ sở Công an quận 3 làm việc, viết tường trình, tự khai. Ngày 8/3/2021, Công an quận 3 cử cán bộ ra Hà Nội xác minh hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa với ông Nguyễn Xuân Thu (đại diện Cty M.U.C Việt Nam).

Ông Thắng trình bày: “Sau đó tôi được mời làm việc thêm 1 lần vào tháng 3/2021. Từ đó sự việc rơi vào im lặng, tôi có nhiều đơn đề nghị giải quyết vụ việc nhưng không có hồi đáp. Tới 24/11/2021, tôi nhận được cuộc gọi từ một cán bộ thuộc Công an quận 3 mời tôi lên làm việc. Do tôi có việc phải xử lý tại Hà Nội nên đã ủy quyền cho bà Đoàn Thị Thu Thủy thay mặt làm việc. Khi bà Thủy liên hệ để gặp, cán bộ cho biết đang đi công tác tại miền Tây, hẹn ngày khác xử lý”.

“Ngày 30/11/2021, tôi lên làm việc theo cuộc điện thoại mời từ cán bộ trên. Sau buổi làm việc, tôi nhận được Thông báo 447/TB-CQCSĐT-KT ngày 6/9/2021 về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tôi rất bất ngờ, từ 6/2 đến 30/11 là gần 9 tháng, tôi không nhận được bất cứ giấy tờ, quyết định nào; nay mới nhận được văn bản thụ lý tin báo tố giác tội phạm”, ông Thắng nói.

Theo Thông báo 447, Công an quận 3 kiểm tra tại căn hộ 10.06 Lô B, chung cư Screc phát hiện 15.069 áo thun nhãn hiệu Police; 1.235 áo thun nhãn hiệu Barbari; 220 áo thun nhãn hiệu Monster; 1.530 áo thun nhãn hiệu Monkey king; 68 áo thun nhãn hiệu Poligan; 182 áo thun nhan hiệu Oasis; 160 đôi dép trẻ em hiệu Disney; 432 túi xách mang nhãn hiệu chữ nước ngoài “không có hóa đơn chứng từ, nghi vấn buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nên chuyển hồ sơ đến CQĐT xác minh”.

Từ ngày xảy ra sự việc đến nay, ông Thắng cho rằng chỉ mới nhận được duy nhất Thông báo 447.

Từ ngày xảy ra sự việc đến nay, ông Thắng cho rằng chỉ mới nhận được duy nhất Thông báo 447.

Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm nêu trên. Ngày 6/9/2021, cơ quan CSĐT Công an quận 3 ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo về tội phạm “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại địa chỉ 10.06 Lô B, chung cư Screc.

Ông Thắng đưa ra quan điểm: “Cty PBS Việt Nam và tôi là người bị tố giác về tội phạm nhưng không nhận được quyết định gì. Thông báo 447 cũng không nêu lý do tạm đình chỉ, là không đúng với khoản 1 Điều 148 Bộ luật TTHS”.

Số hàng hóa trong Thông báo 447, ông Thắng cho biết đã cung cấp hóa đơn, hồ sơ nhập khẩu thông quan 15.069 áo thun nhãn hiệu Police cho Công an quận 3 để trực tiếp kiểm tra, đối chiếu với hàng hóa bị tịch thu.

Ông Thắng còn cho rằng, một số lần cán bộ Công an quận 3 mời làm việc thông qua điện thoại mà không gửi giấy mời, giấy triệu tập theo quy định. Ông Thắng đề nghị phải có giấy mời, giấy triệu tập gửi thì sau đó được gửi; nhưng khi nhận được thì đã quá ngày được mời, triệu tập.

“Số hàng hóa này, sau hai năm, hiện ngày càng lỗi mốt, càng bị mất giá trị, thiệt hại của DN rất lớn. Thế nhưng hơn 1 năm qua, mọi việc vẫn “đứng hình””, ông Thắng nói.

PV đã liên hệ Công an quận 3 để làm rõ một số nội dung ông Thắng phản ánh. Công an quận 3 mà trực tiếp là Đội Cảnh sát Kinh tế đã ghi nhận nội dung, cho biết sẽ trả lời. Nhưng sau đó, phía Đội Cảnh sát Kinh tế gọi điện thông báo lãnh đạo công an quận cho biết: sẽ trả lời báo khi có kết quả giải quyết sự việc”.

Đọc thêm