TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực tạo không gian văn hóa đặc sắc cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm qua, TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời luôn đi đầu trong việc tạo ra những không gian văn hóa đặc sắc cho Nhân dân thụ hưởng. Điều này góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo đẹp đẽ của thành phố, làm phong phú đời sống tinh thần cho Nhân dân.
TP Hồ Chí Minh nỗ lực xây dựng nhiều không gian văn hóa đặc sắc cho người dân như Đường sách, Phố đi bộ... (Nguồn: Đường sách TP Hồ Chí Minh)
TP Hồ Chí Minh nỗ lực xây dựng nhiều không gian văn hóa đặc sắc cho người dân như Đường sách, Phố đi bộ... (Nguồn: Đường sách TP Hồ Chí Minh)

Nhiều thành tựu văn hóa nghệ thuật

Tại buổi tọa đàm “Vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng con người TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến hay về thực trạng, đời sống văn hóa của TP Hồ Chí Minh hiện nay trên các phương diện: văn học, nghệ thuật, kiến trúc, hội họa... Theo đánh giá của những người làm công tác văn hóa, hoạt động văn học nghệ thuật thời gian qua góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo của TP Hồ Chí Minh, làm phong phú đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Như trong lĩnh vực kiến trúc, kiến trúc sư Khương Văn Mười chia sẻ, những tác phẩm kiến trúc cụ thể đã làm thay đổi diện mạo TP Hồ Chí Minh qua 50 năm phát triển. Các khu đô thị mới, không gian mới, kiến trúc mới dần hình thành nếp sống cư dân mới. Hay như trong lĩnh vực sân khấu, theo NSND Trần Minh Ngọc, “đặc sản” của đô thị TP Hồ Chí Minh là cả chục sân khấu đỏ đèn hàng tuần. Thời gian qua, sân khấu TP Hồ Chí Minh đã xây dựng được nhiều hình tượng đẹp, như: hình tượng Bác Hồ trên sân khấu, hình tượng người lính, hình tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hình ảnh những con người tích cực… Hiện sân khấu TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nỗ lực xây dựng hình ảnh con người TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình bằng các tác phẩm cụ thể ở khắp các sân khấu xã hội hóa.

Phải khẳng định rằng, TP Hồ Chí Minh là một đô thị có nền tảng văn hóa - nghệ thuật phát triển mạnh mẽ. Trong đó các mảng văn học, mỹ thuật, hội họa, điện ảnh... đều có nhiều thành tựu lớn, góp phần làm sôi động, phong phú đời sống tinh thần người dân thành phố. Một điều không thể phủ nhận là lực lượng văn - nghệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh là những người rất năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, nỗ lực không ngừng để luôn “tiên phong” cho ra đời các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước. Việc được sống, hoạt động trong một môi trường văn hóa tích cực, phong phú, cởi mở, được quan tâm, đầu tư, động viên cũng chính là một trong những tác nhân quan trọng tạo ra thành tựu cho lực lượng văn - nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh.

Sáng tạo không gian văn hóa đặc sắc

Những năm qua, TP Hồ Chí Minh cũng luôn có sự đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong việc tạo ra những không gian văn hóa đặc sắc cho Nhân dân thụ hưởng. Một ví dụ cụ thể về phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian công cộng mà thành phố xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân, một điểm đến không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Gắn với thương hiệu phố đi bộ Nguyễn Huệ là “đường hoa Nguyễn Huệ” xuất hiện mỗi dịp xuân về. Đây là nơi người dân thành phố, du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn, là công trình mang đậm hồn Việt kết hợp với tinh thần quốc tế, được đánh giá cao bởi kiến trúc sư nước ngoài.

TP Hồ Chí Minh cũng chính là đô thị đầu tiên có sự xuất hiện của Đường sách. Đến nay, sau 8 năm hoạt động, đây vẫn là một không gian văn hóa hữu ích, sôi động, đem lại nhiều giá trị tinh thần cho Nhân dân, được người dân thành phố và du khách yêu thích. Mô hình Đường sách cũng đang được mở rộng tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hoạt động văn hóa được xã hội hóa mạnh mẽ cũng là một trong những “đặc sản” của môi trường văn hóa TP Hồ Chí Minh. Hiện, theo thống kê, TP Hồ Chí Minh có trên 2.500 cơ sở văn hóa. Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa gồm 17.670 doanh nghiệp, 800 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao; 120 cơ sở kinh doanh, dịch vụ đăng ký xây dựng điểm sáng văn hóa hoạt động theo cơ chế xã hội hóa, 369 công viên được hình thành, trên 10 quảng trường hoạt động hiệu quả.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai có hiệu quả nhiều đề án như Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035”; Đề án “Phát triển ngành thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh đến năm 2035”; Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TP Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030”... Với những nỗ lực, với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, TP Hồ Chí Minh sẽ ngày càng có thêm nhiều không gian văn hóa đặc sắc, nhiều thành tựu văn hóa tốt đẹp, góp phần đem lại đời sống tinh thần lành mạnh, nhân văn, phong phú cho người dân thành phố.

Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh cũng là một trong những đô thị đi đầu về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển mạnh mẽ phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch. Đến nay toàn thành phố có 2.908 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có rất nhiều mô hình mới, hay, sáng tạo.