Trả giá vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau cuộc điện thoại của người đàn ông không rõ lai lịch, Dũng đã liên lạc với Hùng để thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 15/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Việt Dũng (SN 1986, ở Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hùng (SN 1975, ở TP Thủ Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 11/1/2022, tại khu vực xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang, Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra hành chính ô tô do Nguyễn Minh Hùng điều khiển, phát hiện Hùng đang chở Xing You Sheng (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc). Khi bị kiểm tra, Xing You Sheng không có giấy tờ nhập cảnh. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, Vũ Việt Dũng từng được người đàn ông tên Bốn (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê chở từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Khoảng tháng 10/2021, Bốn gọi cho Dũng đặt vấn đề thuê chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đi từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội với giá từ 4 – 6 triệu đồng/người. Do không có xe ô tô, Dũng chưa nhận lời Bốn.

Một năm sau, Dũng lại nhận được điện thoại của Bốn. Lần này, Bốn cho Dũng số điện thoại của tài xế tên Quang để liên hệ, nhờ tìm tài xế. Cùng thời gian này, Nguyễn Minh Hùng (tài xế taxi làm việc tại TP.HCM) ra Thái Nguyên xây mộ cho bố nên liên lạc với Quang nhờ giới thiệu khách đi xe trong thời gian Hùng ở Thái Nguyên. Quang đã cho Hùng số điện thoại của Dũng để liên lạc.

Sau đó, Hùng đã gọi cho Dũng. Quá trình trao đổi, Dũng giới thiệu với Hùng mình tên Vương, ở Hà Nội. Dũng thỏa thuận thuê Hùng chở khách là người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam với giá từ 3 – 5 triệu đồng/người.

Cơ quan chức năng xác định từ 2/1/2022 đến 11/1/2022, Vũ Việt Dũng, Nguyễn Minh Hùng đã nhiều lần có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Cụ thể, khoảng 1 – 2 giờ sáng 2/1/2022, Bốn thuê Dũng đón 3 khách Trung Quốc tại Lào Cai. Nhận lời, Dũng thuê Hùng đón 3 người này từ Lào Cai về Hà Nội, sau đó Bốn cho người đến đón.

Vụ việc được phát hiện khi trưa 9/1/2022, tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Dũng đón Xing You Sheng rồi đưa về nơi ở của mình tại Gia Lâm (Hà Nội). Đến tối 11/1/2022, Dũng chở Sheng đến chân cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) giao cho Hùng để Hùng chở lên Bắc Giang đón 1 người Trung Quốc khác. Khi đi đến khu vực xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thì bị công an phát hiện.

Ngoài ra, các ngày đầu tháng 1/2022, Dũng cũng bảo Hùng lên Lào Cai đón người Trung Quốc nhưng không đón được. Theo cơ quan chức năng, khi đón người Trung Quốc, Dũng và Hùng biết rõ họ nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Trong vụ án này, Dũng được Bốn trả cho 48 triệu đồng. Sau đó, Dũng chuyển khoản cho Hùng 42 triệu đồng, hưởng lợi 6 triệu đồng. Hùng khai được hưởng lợi 14 triệu đồng. Theo VKS, Dũng và Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhiều lần tổ chức cho 7 người nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung./.

Đọc thêm