Trai bán dâm nhận được 1 triệu đồng tiền công sau khi “vui vẻ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua các tú ông, tú bà, Duy được đẩy giá lên đến 18 triệu đồng/lần bán dâm. Tuy nhiên, bản thân trai bán dâm chỉ được nhận 1 triệu đồng tiền công.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Sáng 29/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo bản án sơ thẩm, khi được đối tượng tên Linh sử dụng tài khoản zalo “Angela Baby” nhờ tìm 1 nam thanh niên cho bạn của Linh mua dâm, Thảo đã nhận lời. Sau đó, Thảo đã liên lạc với Tùng đặt yêu cầu tìm 1 nam thanh niên bán dâm cho nữ giới.

Tùng đồng ý và gửi cho Thảo 2 ảnh của 2 thanh niên bán dâm, trong đó có Trần Hữu Duy (SN 1990, ở Quế Võ, Bắc Ninh). Nhận ảnh của trai bán dâm, Thảo đã chuyển cho Linh. Linh sau đó đã chuyển cho Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1998, ở Long Biên, Hà Nội – người có nhu cầu mua dâm. Để đảm bảo việc mua bán dâm, Linh đã chuyển vào tài khoản của Thảo 1 triệu đồng đặt cọc.

Về phía Trang, sau khi nhận được ảnh của trai bán dâm, Trang đã nhắn tin vào tài khoản zalo của Thảo để nói chuyện. Quá trình nói chuyện, Trang gửi lại ảnh của Duy cho Thảo và hỏi giá mua dâm. Thấy vậy, Thảo hỏi lại Tùng. Tùng báo giá mua dâm đối với Duy là 12 triệu đồng/lần. Nhận được câu trả lời, Thảo nói sẽ trả Tùng 2 triệu đồng tiền công môi giới.

Sau đó, Thảo báo giá với Trang là 18 triệu đồng/lần mua dâm với Duy. Trang đồng ý và hứa hẹn sẽ mua dâm vào ngày 4/8/2020. Chiều 4/8/2020, Trang nhắn tin cho Thảo bảo Duy đến bán dâm cho Trang tại phòng 505 nhà nghỉ Hà An (ở quận Long Biên, Hà Nội). Nhận tin nhắn, Thảo chuyển tiếp cho Tùng để Tùng điều Duy tới.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/8/2020, tại nhà nghỉ Hà An, Trang và Tùng đã thực hiện hành vi mua bán dâm. Khi Trang và Duy vừa thực hiện hành vi mua bán dâm xong thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Duy khai Tài bảo Duy đi bán dâm cho Trang. Tài thỏa thuận với Duy 1 lần bán dâm là 3 triệu đồng, sau khi bán dâm, Duy sẽ nhận 1 triệu đồng, còn lại là tiền công môi giới của Tài. Sau đó, Duy đến địa chỉ trên bán dâm cho Trang.

Với hành vi nêu trên, Thảo bị cấp sơ thẩm tuyên 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Thảo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để xem xét nên HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên y án sơ thẩm.

Liên quan tới vụ án, Nguyễn Quỳnh Trang và Trần Hữu Duy đều bị xử phạt hành chính về hành vi mua dâm, bán dâm. Đối với các đối tượng khác có trong vụ án, do những người này hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng đã ra thông báo truy tìm đối tượng, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau./.

Đọc thêm