Trao tặng Giải thưởng Honda Y-E-S lần thứ 14 cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam

(PLVN) - Hôm nay, 7/12, 10 sinh viên xuất sắc của các trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trên toàn quốc vừa vinh dự được nhân Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam - Honda Y-E-S Award (Young Engineer and Scientist's Award) 2019, năm thứ 14 . 
10 gương mặt Honda Y-E-S chụp ảnh cùng Ban tổ chức
10 gương mặt Honda Y-E-S chụp ảnh cùng Ban tổ chức

Với mong muốn tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) từ năm 2006, Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Viện Chiến lược và Chính sách, KH&CN (NISTPASS) - Bộ KH&CN phối hợp triển khai giải thưởng Honda Y-E-S dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của các trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trên toàn quốc. 

Năm 2019, Giải thưởng Honda Y-E-S 2019 chính thức khởi động và nhận hồ sơ từ tháng 5/2019. Trong vòng gần 3 tháng, Văn phòng Quản lý Giải thưởng đã nhận được 124 hồ sơ của các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường đại học liên kết.

Sau khi vượt qua vòng đánh giá hồ sơ, 30 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào 2 vòng thi là Viết luận và Phỏng vấn. Ở vòng Viết luận, các thí sinh được thử sức với đề tài phát triển công nghệ gắn liền với lợi ích kinh tế gắn liền tác động xã hội và môi trường. 

Theo đó, bằng những kiến thức và lập luận của bản thân, các bạn sinh viên cần nêu lên quan điểm của mình về vấn đề: “Khi phát triển công nghệ mới hướng tới sự phát triển bền vững, các nhà sáng chế và nhà khoa học thường quan tâm trước hết đến lợi ích kinh tế, tác động xã hội và sự tương tác với môi trường. Tuy nhiên, sự kết hợp một cách hài hòa các mục tiêu này không đơn giản và nhiều khi các mục tiêu này có những lợi ích khác nhau, thậm chí nhiều trường hợp là đối kháng. Bạn hãy trình bày một hệ quan điểm nào có thể kết hợp hài hòa các mục tiêu này, trên cơ sở ví dụ của 1 số doanh nghiệp trong ngành ô tô xe máy”

 Đây được đánh giá là đề tài khó và thử thách với các thí sinh. Tuy nhiên, các bạn sinh viên đã mang đến nhiều ý tưởng ở các lĩnh vực như: áp dụng công nghệ sản xuất, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…  Qua đánh giá, hội đồng tuyển chọn đã bị thuyết phục bởi những lập luận, phân tích và dẫn chứng sát thực của nhiều bài luận, cho thấy logic cũng như kiến thức sâu rộng của các thí sinh. 

Nếu như ở vòng viết luận, các thí sinh có thời gian tìm hiểu, suy nghĩ và đưa ra đánh giá của mình về một chủ đề cụ thể thì tại vòng phỏng vấn, các thí sinh phải thể hiện khả năng tư duy, lập luận cũng như kỹ năng thuyết trình, giao tiếp trước Hội đồng Tuyển chọn. Tại vòng này, không ít thí sinh đã để lại ấn tượng mạnh bởi phong thái tự tin cùng sự thông minh và kiến thức sâu rộng của mình. 

Sau 3 Vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, Giải thưởng Honda Y-E-S năm nay đã được trao cho 10 sinh viên xuất sắc nhất thuộc các trường Đại học liên kết; trong đó trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 sinh viên, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP HCM có 3 sinh viên, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM có 2 sinh viên và trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 sinh viên. 

Giải thưởng Honda Y-E-S là một minh chứng cho sự đồng hành của HVN với thông điệp hình thành và phát triển “Sức mạnh của những Ước mơ” trong suốt gần 20 năm qua. Đó là không ngừng nỗ lực đem đến những thử thách mới và từ đó tạo nên những giá trị mới trong sự nghiệp phát triển của các bạn sinh viên đam mê KH&CN nói riêng và  nền KH&CN nước nhà nói chung.

“Với vai trò là đơn vị tổ chức và triển khai Giải thưởng, chúng tôi rất tự hào khi là cầu nối đưa Giải thưởng Honda Y-E-S đến với sinh viên KH&CN, kỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, với những hỗ trợ cả về vật chất và động viên về tinh thần mà Giải thưởng đem lại, chúng tôi hy vọng thế hệ kỹ sư và nhà khoa học tương lai của Việt Nam sẽ được tiếp thêm động lực để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học của mình, xây dựng nền KH&CN nói chung và công nghệ sinh thái nói riêng, đóng góp cho sự phát triển bền vững nước nhà”.- ông Lê Hữu Phúc – Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất HVN chia sẻ. 

Qua 14 năm đồng hành cùng sinh viên Việt Nam, Giải thưởng Honda Y-E-S đã nhận những được 1.265 hồ sơ ứng tuyển cùng 140 gương mặt xuất sắc được vinh danh tại Lễ Trao giải hàng năm. Trong số đó có 43 thí sinh tiếp tục nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus, đã và đang tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc công tác tại các viện, các trường đại học, các công ty lớn về KH&CN cả trong nước và nước ngoài. 

Giải thưởng Honda Y-E-S và Phần thưởng Y-E-S Plus

Giải thưởng Honda Y-E-S được triển khai với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Công ty Honda Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ và 10 trường đại học liên kết. 

Hằng năm, Giải thưởng tìm kiếm và trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy Honda do HVN sản xuất cho 10 sinh viên xuất sắc nhất. Sau đó, những sinh viên này sẽ có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hoặc các công ty tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng tới 01 năm trong vòng 04 năm kể từ khi được nhận Giải thưởng.

Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi hoàn thành thời gian thực tập, nếu ứng viên tiếp tục trở lại Nhật học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ được nhận thêm 3.000 USD hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu.

Đọc thêm