Trao thẻ cho 5 đảng viên Báo Pháp luật Việt Nam

(PLO) -Hôm qua (6/8), tại buổi sinh hoạt thường kỳ, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã công bố quyết định phát thẻ và trao thẻ đảng cho 5 đảng viên được công nhận chính thức thuộc 2 Chi bộ Khối Hành chính và Khối Nội dung.
Trao thẻ cho 5 đảng viên Báo Pháp luật Việt Nam
Trao thẻ cho 5 đảng viên Báo Pháp luật Việt Nam

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyến đã phổ biến, quán triệt Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Báo đặc biệt nhấn mạnh đến một số quy định mới về thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo về tham nhũng như có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh; khi cần thiết, đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện che giấu, tẩu tán tài sản…

Đánh giá kết quả công tác từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, TS Đào Văn Hội khẳng định Đảng ủy, Ban Biên tập luôn quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên vừa phải nâng cao năng lực chuyên môn vừa tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Báo, nhất là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các ấn phẩm. 

Đọc thêm