Trộm chó bằng ôtô

(PLO) - TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa đưa bị cáo Trần Đình Sơn Nhất (SN 1991, trú tại tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) ra xét xử  về tội Trộm cắp tài sản.
Bị cáo Trần Đình Sơn Nhất. Ảnh GĐVN
Bị cáo Trần Đình Sơn Nhất. Ảnh GĐVN

Theo cáo trạng, tối 19/7, Nhất cùng Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, trú tại xã Yên Hồ, Đức Thọ) và Nguyễn Huy Thắng (SN 1990, trú tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc) ngồi uống rượu với nhau. Quá trình ăn uống 3 thanh niên rủ nhau đi trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Với “đồ nghề” có sẵn, họ lên ôtô cùng đi câu trộm chó. Khi vừa bắt được một con chó của người dân ở xã Sơn Hồng thì nhóm trộm bị người dân phát hiện, truy đuổi. Biết chạy trốn bằng xe 4 bánh sẽ không thể thoát thân được, nhóm trộm chó đã bỏ lại xe và “đồ nghề”, trốn vào rừng. Tuy nhiên, do không quen địa hình, trời lại tối nên Nhất và Đạt bị bắt giữ. Còn Thắng dù chạy được thoát song sau đó cũng tới cơ quan công an đầu thú. 

Do Nhất là đối tượng đã có tiền án về tội Cướp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản, mới ra tù vào đầu năm 2015 nên bị xử lý hình sự. Thắng và Nhất chỉ bị xử lý hành chính.Tại phiên xử, bị cáo Nhất đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nhất 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Đọc thêm