Trộm heo đất hơn 250 triệu để đi du lịch

(PLO) - Cuối tuần qua, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Phương (SN 1989, quê quán Phú Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”. 
Bị cáo Phương tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Người Đưa Tin
Bị cáo Phương tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, sáng sớm 7/8/2016, vợ chồng anh Nguyễn Thanh B (SN 1961) - chủ một nhà hàng tại đường Linh Xuân, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM - ngủ dậy thì hốt hoảng phát hiện trộm đột nhập vào nhà lấy trộm 5 con heo đất (bên trong có 210 triệu đồng), túi xách đựng 8 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn vàng 9999, máy tính bảng, 5 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone các loại. Tổng giá trị tài sản khoảng 250 triệu đồng. Vì vậy, gia đình anh B đã trình báo Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua thiết bị định vị của 5 chiếc điện thoại và máy tính bảng, điều tra viên phát hiện kẻ trộm đang ở trên xe khách và di chuyển ra khu vực các tỉnh Miền Trung. Chiều 9/8, Phương bị bắt tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Với hành vi trên, TAND quận Thủ Đức đã tuyên phạt bị cáo Phương 4 năm tù. Không đồng tình, VKSND quận  đã có kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo.  Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND, quyết định tuyên tăng hình phạt đối với Phương từ 4 năm tù lên 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Đọc thêm