Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở Đà Nẵng

(PLO) - Hôm nay, 27/7, Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy. 
Lễ công bố, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Đà Nẵng
Lễ công bố, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Đà Nẵng

Theo đó, ông Đặng Việt Dũng chính thức thôi giữ chức Trưởng ban giáo Thành uỷ Đà Nẵng đến nhận nhiệm vụ tại UBND TP.Đà Nẵng. Ông Dũng đảm nhiệm nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng được Thành uỷ Đà Nẵng điều động về công tác tại ban Tuyên giáo, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo, thay thế chức vụ của ông Đặng Việt Dũng vừa chuyển đi.

Cùng ngày 27/7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã ký các quyết định về phân công cấp ủy viên. Cụ thể, điều động ông Võ Văn Thương, Bí thư Quận uỷ Hải Châu, TP.Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Quận uỷ Thanh Khê, TP.Đà Nẵng giữ chức Bí thư quận uỷ Hải Châu.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí chúc mừng các cá nhân vừa được điều động, bổ nhiệm và kỳ vọng trên cương vị mới các vị lãnh đạo này sẽ cống hiến hơn nữa. Theo ông Trí, việc điều động bổ nhiệm cán bộ này dựa theo đề án phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và có cả việc sửa sai trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đọc thêm