“Trung Quốc không thiếu dầu đến mức phải vi phạm công ước, pháp luật quốc tế“

(PLO) - PGS - TS Lê Văn Cương (Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An) cho rằng việc đặt giàn khoan trên biển Đông của Trung Quốc là mưu đồ chính trị vì quốc gia này không thiếu dầu mỏ đến mức phải vi phạm công ước, pháp luật quốc tế.
“Trung Quốc không thiếu dầu đến mức phải vi phạm công ước, pháp luật quốc tế“
Sáng nay (13/5), Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin về biển Đông, trong đó tập trung đến sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam.
Trung Quốc không thiếu dầu đến mức phải vi phạm công ước, pháp luật quốc tế
 Trung Quốc không thiếu dầu đến mức phải vi phạm công ước, pháp luật quốc tế
Tham dự buổi đối thoại gồm đông đảo các lãnh đạo, chuyên gia và hơn 300 đại diện đến từ các tổ chức phi Chính phủ quan tâm đến tình hình căng thẳng trên biển Đông hiện nay. Buổi đối thoại tập trung vào một số vấn đề nóng về biển Đông đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
Phát biểu trong buổi chia sẻ, PGS.TS Lê Văn Cương (Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An) một lần nữa khẳng định rằng: Không thể gọi việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng biển Việt Nam là tranh chấp được , vì đó là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
“Đây là nhà của chúng ta, người khác vào và phá nhà của chúng ta thì không thể gọi là tranh chấp được” - Ông Cương nhấn mạnh.
Về hành vi ngang ngược của Trung Quốc trong những ngày vừa qua, ông Cương cho rằng, đây là hành động xâm lăng về mặt pháp lý cực kỳ nghiêm trọng. 
Hơn nữa đây không chỉ riêng là hành động xâm phạm về kinh tế mà nó còn ở lĩnh vực cao đó vì đó là hành động xâm phạm về chính trị, an ninh quốc gia. 
Theo ông Cương lý giải thì Trung Quốc không thiếu dầu mỏ đến mức phải đi hạ đặt giàn khoan trái phép. Vì thế việc đặt giàn khoan ở vùng đặc quyền kinh tế  Việt Nam là có mưu đồ về chính trị chứ không đơn thuần ở lĩnh vực kinh tế.
Khi được nhiều người đặt câu hỏi về liệu có xung đột xảy ra giữa hai nước, Ông Cương cho rằng: “ Việt Nam là một nước có tinh thần hữu nghị, hợp tác. Chính vì thế, Việt Nam đang tìm mọi cách đối thoại, thương lượng với phía Trung Quốc để đi đến hòa bình như những nước anh em chứ không hề muốn xảy ra những tranh chấp”.
Nếu tình hình đến mức cực kì nguy hiểm Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các biện pháp được quy định bởi luật pháp quốc tế. “Trung Quốc rất mạnh về cả kinh tế lẫn quân sự nhưng họ cũng có rất nhiều điểm yếu. Yếu nhất là không có đạo lý và pháp lý, bị cả thế giới cô lập, nên chúng ta không có gì phải lo lắng” - Ông Cương nhấn mạnh.
PGS - TS Nguyễn Vũ Tùng, Viện Nghiên cứu biển Đông nhận định: Tình hình cẳng thẳng ở Biển Đông có thể tạo ra tình huống dẫn đến nguy cơ xung đột gữa 2 nước. 
Việt Nam đã rất kiềm chế nhưng kiềm chế có mức độ nếu như bên phía Trung Quốc cố tình làm quá thì Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các biện pháp được quy định bởi luật pháp quốc tế để đáp trả lại.
Tại buổi đối thoại, Đại diện Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho biết, nếu những ai quan tâm đến vấn đề liên quan đến biển Đông xin gửi những câu hỏi thắc mắc qua hòm thư: biendongvietnam@vufo.org.vn.

Đọc thêm