Trung Quốc ra mắt Robot hình người cạnh tranh với Tesla Optimus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kepler, một công ty công nghệ của Trung Quốc, đã giới thiệu mẫu robot hình người Forerunner tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2024 ở Las Vegas. Forerunner, có giá 30.000 USD, được đánh giá là đối thủ cạnh tranh với Tesla Optimus trong lĩnh vực robot hình người.
Forerunner có khả năng linh hoạt cao với cơ chế 40 bậc tự do.
Forerunner có khả năng linh hoạt cao với cơ chế 40 bậc tự do.

Forerunner có khả năng linh hoạt cao với cơ chế 40 bậc tự do, cho phép nó vận động trên nhiều loại địa hình khác nhau. Robot này cao 178 cm, nặng 85 kg và có 12 bậc tự do ở mỗi cánh tay, giúp nó thực hiện các thao tác nhanh nhẹn và chính xác.

Ông Debo Hu, nhà đồng sáng lập Kepler, cho biết mục tiêu phát triển Forerunner là nâng cao năng suất và hỗ trợ con người trong các công việc có ý nghĩa như khám phá không gian. Đặc biệt, Forerunner nổi bật với khả năng điều khiển tay chính xác, nhận thức thị giác tinh vi và giao tiếp tương tác thông minh.

Công nghệ của Forerunner bao gồm bộ truyền động trục vít con lăn và truyền động quay, cho phép robot thực hiện chuyển động phức tạp và điều khiển chính xác với mô men xoắn tối đa 200 Nm. Bên cạnh đó, robot được trang bị bộ cảm biến đa dạng ở đầu, bao gồm camera, micro, gia tốc kế và hệ thống tham chiếu thái độ, cũng như hệ thống Nebula AI giúp nó di chuyển linh hoạt trong môi trường phức tạp.

Forerunner dự kiến sẽ được bán ra vào quý III/2024, với giá khoảng 30.000 USD, cao hơn so với mức giá dự kiến của Optimus do Tesla chế tạo, khoảng 20.000 USD.

Đọc thêm