Trường Lê Quý Đôn nói gì khi bị yêu cầu báo cáo về việc “nhắc nợ học phí”

(PLVN) - Trước tình trạng học sinh phải ở nhà suốt 2 tháng qua để phòng dịch Covid -19, Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn đã có thư ngỏ trao đổi với phụ huynh về một số vấn đề liên quan đến công tác dạy và học, trong đó có vấn đề học phí. Song, tâm huyết này lại trở thành cái cớ để Trường bị hoạch họe việc “nghỉ học mà vẫn phải nộp học phí”. Báo Pháp luật Việt Nam đã trao đổi với Trường và sự thật khác xa với những gì mà một số ý kiến phụ huynh đã phản ánh.
Thầy và trò Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn
Thầy và trò Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn

Ngày 24/3, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Quốc Bình đã công bố thư ngỏ trên trang web của Trường. Nội dung thư ngỏ gửi các phụ huynh đề cập đến việc việc khắc phục khó khăn trước mắt do dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.

Theo đó, ngay từ những ngày nghỉ học đầu tiên, Trường đã tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ kiến thức qua nhiều kênh trực tuyến như Zalo, Zoom meeting, Google Classroom nhằm ôn tập kiến thức cho học sinh, giúp các con duy trì nền nếp học tập và sinh hoạt khoa học. Các hoạt động này đến nay vẫn tiếp tục được duy trì một cách hiệu quả và được Trường tổ chức hoàn toàn miễn phí mặc dù việc dạy học trực tuyến mất nhiều thời gian và công sức hơn rất nhiều việc dạy học trên lớp.

Do  tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp và cũng chưa thể biết chính xác thời điểm các con học sinh có thể quay trở lại trường học nên Trường đang triển khai dạy học trực tuyến các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh để có thể hỗ trợ tốt nhất cho học sinh khối 9 trong kỳ thi vào lớp 10.

Đối với các khối lớp khác, nếu học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 4, thầy cô vẫn còn quỹ thời gian để tổ chức dạy bù kiến thức cho các con theo đúng chương trình và lịch năm học điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Tuy nhiên, nếu học sinh nghỉ dài hơn nữa, Trường sẽ phải tiến hành dạy trực tuyến một số môn bắt đầu từ 06/04/2020 nhằm giảm áp lực học tập khi các con đi học trở lại, dự kiến 20 tiết/tuần để học sinh có thời gian tiếp tục theo học chương trình trên truyền hình cũng như cân bằng được thời gian sinh hoạt hàng ngày. Kế hoạch dạy học kiến thức mới sẽ được triển khai theo đúng chỉ đạo trong Công văn 809 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành 17/3/2020. Lịch học cụ thể Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi tới các cha mẹ vào cuối tháng 3/2020”, Thư ngỏ của Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn nêu rõ.

Cũng trong thư ngỏ này, Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn công khai việc đảm bảo thu nhập cho cán bộ, giáo viên và không ai bị cắt giảm lương để đảm bảo các thầy cô giáo yên tâm với công việc dạy học tại Trường.

Thư ngỏ của Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn gửi phụ huynh
 Thư ngỏ của Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn gửi phụ huynh

Đối với việc nộp học phí, do học sinh nghỉ học kéo dài nên trong thời gian tháng 2 và 3 vừa qua Trường tạm hoãn thu học phí. Hiện tại, để tiếp tục duy trì các hoạt động dạy học và triển khai các phương án học tập như trên, cũng như đảm bảo nguồn thu nhập cho thầy cô, Trường đề nghị phụ huynh hoàn thành việc đóng học phí theo quy định trong thời gian sớm nhất, bao gồm cả học phí các tháng còn nợ trước đợt nghỉ dịch. Theo đại diện Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn, hiện tại phụ huynh con nợ học phí từ thang 1/2020 về trước hơn 2 tỷ đồng.

Những chia sẻ của cơ sở giáo dục này qua thư ngỏ gửi phụ huynh học sinh đã nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh.

Song, theo đại diện của Trường thì vừa qua Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn nhận được yêu cầu từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm và một số phóng viên yêu cầu báo cáo giải trình về việc học sinh không đi học mà lại phải nộp học phí. Việc bị yêu cầu báo cáo, giải trình này đã khiến cho sự việc vốn mang ý nghĩa tích cực về sự chia sẻ giữa nhà Trường và phụ huynh bị hiểu theo hướng tiêu cực và khiến cho những cố gắng và giải pháp của Trường trong việc tổ chức hoạt động trong mùa dịch bệnh bị hiểu sai, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực khắc phục khó khăn chung.

Theo thầy Nguyễn Anh Tuấn, trợ lý Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn thì chương trình học của năm học 2019-2020 không bị cắt giảm do dịch bệnh mà chỉ bị lùi thời gian học theo kế hoạch chung của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND TP Hà Nội để chống dịch bệnh. Do đó, về nguyên tắc thì học phí của năm học sẽ được giữ nguyên theo kế hoạch. Trong thời gian tạm dừng việc dạy học vừa qua, Trường cũng chưa thu học phí.

“Trong thư ngỏ, Trường nêu rất rõ việc đề nghị phụ huynh đóng học phí theo quy định trong thời gian sớm nhất, bao gồm học phí các tháng còn nợ trước đợt nghỉ dịch. Hiện nay, Trường vẫn đang thực hiện dạy trực tuyến miễn phí cho học sinh và đảm bảo chế độ đầy đủ cho giáo viên nên việc đề nghị phụ huynh hoàn thành các khoản học phí của các tháng học trước khi nghỉ dịch là điều phù hợp và cần thiết để Trường tổ chức dạy học cho các em trong khi nghỉ dịch và đảm bảo đời sống cho giáo viên”, thầy Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa rõ thời điểm học sinh được trở lại trường nên việc các cơ sở giáo dục như Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn tổ chức các hoạt động dạy học online để củng cố kiến thức cho học sinh là việc làm rất cần thiết. Sự chia sẻ giữa gia đình và nhà trường để giải quyết khó khăn cho việc dạy học cũng là vì học sinh. Vì vậy, sự chia sẻ trong thư ngỏ của Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn có đáng bị nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực, để rồi những nỗ lực của Trường lại được đáp lại bằng "yêu cầu báo cáo và giải trình" hay không?

Đọc thêm