Lào Cai: Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân xã Trì Quang, Bảo Thắng

(PLVN) - Ngày 6/11, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Luật gia huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã tổ chức thành công hội nghị phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân tại UBND xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng.
Lào Cai: Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân xã Trì Quang, Bảo Thắng

Đồng chí Triệu Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đến dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Nam, Huyện ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Bảo Thắng, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Bảo Thắng; đồng chí Nguyễn Lê Hằng, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp; đồng chí Hoàng Văn Thái – Trưởng phòng Tư pháp huyện Bảo Thắng, cùng sự tham dự của đông đảo nhân dân xã Trì Quang.

Hội nghị phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Trì Quang (Bảo Thắng Lào Cai)
Hội nghị phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Trì Quang (Bảo Thắng Lào Cai) 

Tại hội nghị, các đại biểu, người dân đã được báo cáo viên truyền đạt các nội dung pháp luật về luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, luật dân sự và Nghị định số 100/2019/NĐ – CP ngày 30/12/2019 sửa đổi, bổ sung của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thông qua hội nghị giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, đồng thời giúp các cấp chính quyền, đoàn thể từng bước đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng địa bàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp, tạo chuyển biến căn bản ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của mọi công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Triệu Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Triệu Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đến nay đã thực hiện xong trên địa bàn 2 huyện Si Ma Cai và huyện Bảo Yên. Kết quả đã thực hiện tổ chức 6 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 2 huyện, 6 xã, 6 thôn với 540 nghìn người tham dự. 

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến nội dung văn bản pháp luật mới ban hành có tác động nhiều đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng cao. Đồng thời tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân những vướng mắc thường xảy ra trên địa phương.

Theo chương trình Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và UBND tỉnh Lào Cai, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nhất là nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào, giảm dần tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Đọc thêm