Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp

(PLO) - Sáng 18/7, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp và 9 cấp ủy trực thuộc được kiểm tra.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu   tại buổi làm việc
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; Thứ trưởng Trần Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh và các Bí thư, Phó Bí thư 9 tổ chức đảng được kiểm tra.

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra do đại diện Đoàn kiểm tra đọc đã nêu bật những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đưa ra những kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đảng tại Bộ Tư pháp.

Lắng nghe các góp ý và giải trình, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao công tác kiểm tra của Đoàn, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đúng nội dung kiểm tra đã công bố. Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng sau đợt kiểm tra này, công tác đảng của Đảng bộ Bộ Tư pháp sẽ tốt hơn, phát huy thành tích, khắc phục, điều chỉnh những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra.

Cơ bản tán thành với dự thảo Báo cáo, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết thêm, trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ Tư pháp cũng quyết liệt đề ra những giải pháp nhằm từng bước khắc phục hạn chế, bất cập, nhất là giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. 

Lưu ý 9 tổ chức đảng cơ sở, Thứ trưởng yêu cầu không đợi có Báo cáo chính thức mà ngay lập tức phải rà soát, điều chỉnh Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa chính quyền với cấp ủy nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện công tác đảng.

Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng – Đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch đôn đốc thực hiện nghiêm túc kết luận kiểm tra sau đợt kiểm tra này và tăng cường tự kiểm tra trong Đảng bộ Bộ Tư pháp; tổng hợp thiếu sót, vướng mắc để quán triệt rộng rãi cho tất cả các tổ chức đảng trực thuộc. Thứ trưởng cũng chỉ đạo chọn Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm làm đơn vị chỉ đạo điểm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trưởng đoàn kiểm tra Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, hồ sơ, thực hiện nghiêm túc lịch trình kiểm tra của Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy Bộ Tư pháp đã đề cao vị trí, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của công tác Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng đã được triển khai tới từng chi bộ, đảng viên. Ông Tùng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp cần chỉ đạo rà soát, rút kinh nghiệm những hạn chế, sai sót để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảng.

Đọc thêm