Tuyên án các đối tượng trong đường dây làm thị thực "chui" đưa người sang châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù không có chức năng, thẩm quyền liên quan đến xuất nhập cảnh hay xuất khẩu lao động, một nhóm đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với đầu mối tại Đức để làm giả thị thực, tổ chức cho 14 công dân xuất cảnh trái phép sang châu Âu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong hai ngày 9 và 10/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử ba bị cáo: Võ Thị Thủy Tiên (SN 1985), Lương Minh Đức (SN 1995, cùng trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình) và Trần Văn Huy (SN 1989, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Vụ án hé lộ đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép với các hành vi tinh vi, núp bóng dưới danh nghĩa lao động hợp pháp.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Anh Cường (SN 1979, quê ở Quảng Bình, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức) là người đứng sau toàn bộ kế hoạch làm thị thực nhập cảnh giả cho 14 công dân Việt Nam. Dù không có bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động hay thị thực, Cường đã lợi dụng mối quan hệ tại Đức để lập nên một “quy trình” đưa người sang châu Âu trái phép với mức phí hàng chục ngàn Euro/người.

Cụ thể, thông qua mối quen biết từ khi ở bên Đức, năm 2023, Võ Thị Thủy Tiên, người yêu của một trong các “khách hàng” đã liên hệ với Cường để làm visa Ba Lan loại “D” cho người yêu sang châu Âu lao động. Sau đó, Tiên ngỏ ý tham gia đường dây và trở thành cánh tay đắc lực của Cường tại Việt Nam, đứng ra thu nhận hộ chiếu, nhận tiền và tổ chức xuất cảnh cho nhiều trường hợp khác.

Theo đó, mỗi “suất” trọn gói từ 14.000 đến 16.000 Euro, bao gồm thị thực Ba Lan loại “D” (visa lao động), hợp đồng lao động giả và hướng dẫn xuất cảnh. Trên thực tế, sau khi đặt chân đến Ba Lan, những người này sẽ tìm cách đi tiếp sang Đức và làm việc bất hợp pháp. Đáng nói, toàn bộ quá trình xin visa không qua phỏng vấn, không lăn tay và không nộp hồ sơ chính thức tại Đại sứ quán Ba Lan, một quy trình “chui” được lên kế hoạch kỹ lưỡng để qua mặt các cơ quan chức năng.

Bên cạnh Tiên, Trần Văn Huy (người quen của Cường tại Đức), cũng tham gia tổ chức cho 5 người xuất cảnh trái phép, hưởng lợi 5 triệu đồng. Trong khi đó, Lương Minh Đức, nhân viên đang làm việc tại Cảng vụ Hàng không miền Trung bị xác định đã tiếp tay cho 4 người qua mặt an ninh tại sân bay Đà Nẵng. Đức cũng nhận khoản “công” tương đương 5 triệu đồng.

Các bị cáo móc nối giả hợp đồng, làm thị thực ‘chui’ đưa người sang châu Âu.

Các bị cáo móc nối giả hợp đồng, làm thị thực ‘chui’ đưa người sang châu Âu.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng Tiên đã thu lợi bất chính 17.000 Euro và hơn 66 triệu đồng tiền Việt Nam. Còn Nguyễn Anh Cường, kẻ cầm đầu thu về số tiền lên tới gần 642 triệu đồng và 15.000 Euro. Tuy nhiên, hiện Cường đang ở nước ngoài nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng này.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, có tổ chức, xâm phạm đến trật tự quản lý xuất nhập cảnh, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh – xã hội nên tuyên phạt Võ Thị Thủy Tiên 7 năm 6 tháng tù, Trần Văn Huy 5 năm tù và Lương Minh Đức 18 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội danh “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Vụ án này một lần nữa cho thấy thực trạng đáng báo động về các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, len lỏi vào các kẽ hở pháp luật. Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với hoạt động cấp thị thực và kiểm soát xuất nhập cảnh để ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.

Đọc thêm