Tuyên bố của Nga về giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết tại một cuộc họp qua điện thoại hôm thứ Ba, các mục tiêu chính trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã được hoàn thành, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin.
Thành phố Kharkiv (Ukraine) sau một trận pháo kích. Ảnh: EPA/TASS

Theo đó, "Tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, điều này cho phép tập trung sự chú ý chính và những nỗ lực chính vào việc đạt được mục tiêu chính - giải phóng Donbass", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Theo đánh giá của ông, "Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể". "Lực lượng của Nga đã đạt được ưu thế trên không. Lực lượng không quân và hệ thống phòng không của Ukraine trên thực tế đã bị loại bỏ", Bộ trưởng Quốc phòng lưu ý.

Ông Shoigu báo cáo rằng trong số 152 máy bay chiến đấu mà các lực lượng vũ trang Ukraine có trước khi bắt đầu chiến dịch, 123 chiếc đã bị loại bỏ, cũng như 77 máy bay trực thăng trong số 149 chiếc và 152 chiếc ADMS tầm xa và tầm trung trong tổng số 180 chiếc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý: "Lực lượng hải quân của đất nước đã không còn tồn tại. Tổn thất đáng kể là do tất cả các đơn vị lính tấn công trên bộ và trên không".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Ảnh: EPA-EFE

“Việc phi quân sự hóa Ukraine đang đạt được bằng cả các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ quân sự, sân bay, sở chỉ huy, kho vũ khí và kho quân sự, cùng với việc quân đội tiêu diệt các nhóm kẻ thù đối lập”, hãng tin Interfax dẫn lời người chỉ huy Cục Tác chiến Chính của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra, hãng tin RT đưa tin. Đồng thpì tuyên bố "Nga sẽ ngay lập tức phản ứng trước bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng cửa không phận Ukraine".

Ông Shoigu một lần nữa nhấn mạnh, việc giao vũ khí sát thương cho Ukraine là hành động vô trách nhiệm của phương Tây. Công bố thiệt hại về nhân sự của lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, ông Sergei Rudskoi cho biết hôm 25/3: "Thật không may, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các đồng chí chiến đấu của chúng tôi đã có tổn thất: 1.351 quân nhân đã chết và 3.825 người bị thương".

Ông nói: “Nhà nước sẽ tự mình quyết định mọi quyết định hỗ trợ gia đình họ, cho con cái họ được học lên cao hơn, hoàn trả tất cả các khoản vay và giải quyết các vấn đề về nhà ở của gia đình họ".