U60 lại tiếp tục vào tù vì gieo rắc “cái chết trắng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lô Văn Luyện từng 2 lần bị xử phạt tù với tổng cộng 24 năm vì mua bán ma túy. Ra tù, Luyện nghiện ma túy rồi tiếp tục thực hiện hành vi gieo rắc cái chết trắng.
Bị cáo Lô Văn Luyện lĩnh án 19 năm tù
Bị cáo Lô Văn Luyện lĩnh án 19 năm tù

Ngày 18/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Văn Luyện (55 tuổi), trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Luyện là đối tượng nghiện ma túy và từng 2 lần bị xử phạt tù. Theo đó, vào năm 2002 Luyện bị xử phạt 14 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó 21 năm, Luyện tiếp tục bị xử phạt 10 năm tù cũng với tội danh trên. Tổng hợp hình phạt dành cho Luyện là 24 năm tù.

Năm 2019, Luyện chấp hành xong hình phạt tù. Trở về địa phương Luyện làm nghề trồng trọt. Nhưng ít năm sau, gã đàn ông này lại tái phạm buôn ma túy.

Cáo trạng thể hiện, trưa ngày 16/12/2022 Luyện đi bộ lên khu vực đồi gần nhà tìm mua ma túy. Sau khi thống nhất giá cả, Luyện đưa 20 triệu đồng cho bên bán để mua hồng phiến và heroin. Số ma túy mua được Luyện lấy một ít ra sử dụng và cất giấu để bán kiếm lời.

Ngày 19/12, Luyện đã bán một ít heroin cho thanh niên không rõ địa chỉ với giá 200 nghìn đồng. Chiều cùng ngày, Lô Văn Luyện bị công an tiến hành kiểm tra, phát hiện hơn 85 gam ma túy các loại giấu trong nhà.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái đội hối lỗi. Bị cáo khai mục đích mua ma túy để sử dụng và bán cho khách.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh bệnh tật do quá trình tạm giam bị tai biến để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, trong vụ án này việc bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái phạm nên HĐXX tuyên phạt Lô Văn Luyện 19 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm