UBND quận Long Biên (Hà Nội) coi thường tính mạng người dân?

(PLO) -  Mặc dù đã được cảnh báo thảm họa về điện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào từ việc vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện nhưng thay vì  xử lý vi phạm, chính quyền và Điện lực Long Biên lại lảng tránh trách nhiệm. 
UBND quận Long Biên (Hà Nội) coi thường tính mạng người dân?

Khu nhà xưởng ven đê từ chợ Tình Quang, thuộc địa bàn tổ 2, phường Giang Biên, quận Long Biên chạy dài khoảng 150 mét theo hướng đi Cầu Đuống hình thành đã lâu và được UBND phường Giang Biên cho cho các hộ cá thể thuê từ nhiều năm nay.

Điều đáng nói là toàn bộ khu nhà xưởng này liên kết với nhau, được dựng hoàn toàn bằng khung sắt, lợp mái tôn nhưng lại nằm ngay dưới đường dây lưới điện trung thế 110 KV.

Làm việc với Điện lực Long Biên, đại diện đơn vị này thừa nhận khu nhà xưởng trên thực sự vi phạm hành lang an toàn lưới điện, lấn chiếm khoảng cách an toàn của đường dây (cách 3 mét tính từ chân cột điện).

Khi phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đưa ra tình huống đường điện 110 KV trên bị sét đánh đứt dây, hoặc một nguồn điện bị dò rỉ, truyền điện cho toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông với hàng chục con người bên trong, gây nên thảm họa về điện thì được giải thích: Về nguyên lý, khi có sự cố (đoản mạch ...) thì toàn bộ hệ thống lưới điện trên sẽ tự động được ngắt bởi đã được lắp đặt các thiết bị đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, vị đại diện của Điện lực Long Biên cũng thừa nhận thảm họa hoàn toàn có thể xảy ra và đã là sự cố về điện thì không thể nói trước được điều gì.

Khi nói về trách nhiệm của Điện lực với vai trò, trách nhiệm của đơn vị quản lý toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn, vị này cho biết, phía Điện lực sẽ phải làm việc với lãnh đạo UBND quận Long Biên, đề nghị Quận cùng có trách nhiệm vào cuộc, giải quyết.

Vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại tổ 2, phưởng Giang Biên nêu ở trên đã được phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chuyển đến lãnh đạo UBND quận Long Biên, UBND phường Giang Biên. Nhưng từ nhiều tháng nay, các cơ quan này vẫn chưa có bất kỳ động thái nào thể hiện sự vào cuộc, xử lý vi phạm, khiến người dân sống trên địa bàn không khỏi lo lắng. Dư luận cho rằng, việc xử lý vi phạm, giải tỏa khu nhà xưởng đang được chính quyền phường Giang Biên cho thuê nói trên không hề đơn giản, bởi động chạm đến lợi ích của không ít người ?

 

Thời gian gần đây, các vụ cháy, nổ liên tục xảy ra trên địa bàn Thủ đô và cả nước gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân thì nhiều nhưng một trong những nguyên nhân xuất phát từ chính thái độ chủ quan, buông lỏng trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Phải chăng, tính mạng của người dân đang bị xem nhẹ? 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Đọc thêm