Ukraine và EU nhất trí công nhận hộ chiếu vaccine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal lưu ý rằng khi bắt đầu phát triển sáng kiến này ở EU, ông đã chỉ đạo các bộ trưởng cùng với Ủy ban châu Âu xây dựng một chứng chỉ tương ứng ở Ukraine.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 23/5, thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí công nhận hộ chiếu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của nhau.

Trên trang mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Shmyhal cho biết ngay khi sáng kiến này bước vào giai đoạn phát triển, ông đã chỉ đạo các bộ trưởng chuẩn bị một chứng nhận tương tự cho Ukraine cùng với Ủy ban châu Âu.

Theo Phó thủ tướng Ukraine Olga Stefanishina, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng ở Ukraine đã xong, điều này sẽ cho phép người dân Ukraine tự do di chuyển trong EU. 

Bà lưu ý rằng quá trình phát triển hộ chiếu tiêm chủng Ukraine được thực hiện với nhóm của Ủy ban châu Âu.

Theo Bộ Y tế Ukraine, từ đầu đại dịch đến nay, đã có 978.033 người được tiêm chủng, trong đó 978.031 người được tiêm một mũi, 74.783 người được tiêm chủng đầy đủ (tiêm đủ hai mũi). Tổng số có 1.052.814 lượt tiêm chủng. 

Tính đến ngày 22/5, 582.285 người Ukraine đã đăng ký vào danh sách chờ tiêm vaccine COVID-19.