Vì sao 37 hộ dân C8 “chống lệnh” của UBND thành phố Hà Nội

(PLO) - Chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn di chuyển các hộ dân ra khỏi đơn nguyên III nhà C8, khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình (tòa nhà nguy hiểm cấp độ D có nguy cơ đổ sập) . Thế nhưng 37 hộ dân thuộc diện “di dời khẩn cấp” vẫn đang “yên vị tại gia”.
Vì sao 37 hộ dân C8 “chống lệnh” của UBND thành phố Hà Nội
Trao đổi với PLVN về việc di chuyển xuống nhà N6 Pháp Vân, ông Hoàng Văn Nhâm – cư dân phòng số 216 thuộc đơn nguyên III nhà C8, nguyên là tổ trưởng tổ dân phố 39 nay là tổ 6B - cho hay, đến nay, trong số 37 hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp, chưa có hộ nào chuyển lên nhà N6 Pháp Vân. 
Nguyên nhân khiến người dân chưa thực hiện “lệnh” của thành phố bởi vì chưa tìm được tiếng nói chung giữa người dân và thành phố. Người dân vẫn còn hoang mang về nơi tạm cư mới và lộ trình tái định cư chưa được công bố rõ ràng.
Ông Hoàng Văn Nhâm – cư dân phòng số 216 thuộc đơn nguyên III nhà C8
Ông Hoàng Văn Nhâm – cư dân phòng số 216 thuộc đơn nguyên III nhà C8 

Được biết, ngày 09 tháng 9 vừa qua, sau khi nhận được đơn kiến nghị tập thể của 37 hộ dân thuộc diện di dời, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 5911/ VP –XDGT gửi Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình với 2 nội dung chính: Giao Sở Xây dựng báo cáo đề nghị Bộ Xây dựng chỉ định 1 đơn vị tư vấn độc lập tiến hành thẩm định lại chất lượng đơn nguyên III nhà C8, tập thể Giảng Võ; Chỉ đạo UBND quận Ba Đình cùng Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức đối thoại với các hộ dân.

Đến ngày 15/9, UBND quận Ba Đình gửi 4 giấy mời cho 4 hộ trong số 37 hộ gia đình thuộc diện di dời gồm : Ông Hoàng Văn Nhâm- phòng 216; Ông Nguyễn Văn Thu- phòng 318; Ông Đỗ Quốc Nam- phòng 220 và ông Vũ Minh Phương- phòng 419.  Nội dung mời 4 hộ dân này, 14h ngày 16/9 đến UBND phường Giảng Võ để dự cuộc họp do UBND quận Ba Đình và Sở Xây dựng chủ trì theo chỉ đạo của thành phố.
Thư trả lời của 04 hộ dân C8
Thư trả lời của 04 hộ dân C8 

Tuy nhiên 4 hộ dân không đến tham dự họp theo lời mời. Thay vào đó, ngay trong ngày 15/9, 4 hộ dân có thư trả lời gửi UBND quận Ba Đình và Sở Xây dựng để giải trình lí do không đến tham gia cuộc họp. Trong thư trả lời, 4 hộ dân cho rằng: "Chỉ mời 4 người đến họp mang tính đại diện cho 37 hộ dân là không đúng với nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội”. Vì công văn 5911/VP-XDGT có ghi “đối thoại với các hộ dân”.

Về mặt pháp lí, 4 hộ dân cũng không được sự ủy quyền của các hộ còn lại lại đơn nguyên III nhà C8 tập thể Giảng Võ. Họ yêu cầu UBND quận Ba Đình đối thoại trực tiếp với toàn thể 37 hộ dân thuộc diện di dời.

Từ sau ngày 15/9 đến nay, theo những hộ dân này cho biết, phía UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng và UBND phường Giảng Võ vẫn chưa có một động thái nào khác liên quan đến việc đối thoại với 37 hộ dân. Ngoài ra, người dân cũng chưa thấy đoàn tư vấn độc lập nào đến thẩm định lại kết quả của đơn nguyên III nhà C8.

Người dân C8 mong muốn UBND thành phố Hà Nội quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, giải đáp thắc mắc của các hộ dân, tạo cho sự đồng thuận trong việc giải quyết các vấn đề  nhầm ổn định đời sống của người dân.
PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

Đọc thêm