Vì sao Bí thư phường Trần Lãm (TP Thái Bình) bị kiểm tra?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm với ông Nguyễn Mạnh Thảo, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Trần Lãm (TP Thái Bình) do có đơn tố cáo liên quan đến một số vụ việc “lùm xùm” tại địa phương này, trong đó có việc cháu ruột ông Thảo dùng bằng giả nhưng vẫn được giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường.
Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Trần Lãm.
Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Trần Lãm.

Cùng cơ quan, nhưng chú không biết cháu dùng bằng giả?

Tháng 11/2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do phát hiện ông Nguyễn Mạnh Hải (SN 1985, ngụ tổ 12, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để nộp hồ sơ xét tuyển vào học Trường Chính trị tỉnh.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu khẳng định, ông Hải đã mua bằng tốt nghiệp THPT giả từ 2008. Năm 2017, ông Hải chứng thực sao y Bằng tốt nghiệp THPT giả này tại UBND phường Trần Lãm rồi sử dụng bản chứng thực này để làm hồ sơ học tại Trường Chính trị tỉnh Thái Bình (chuyên ngành Lý luận chính trị - hành chính, hệ Trung cấp).

Ông Nguyễn Mạnh Hải chính là cháu ruột ông Nguyễn Mạnh Thảo, hiện là Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm. Vì vậy, một số ý kiến người dân địa phương cho rằng, ngoài xử lý nghiêm hành vi của ông Hải thì cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc làm rõ dấu hiệu sai phạm của các cá nhân liên quan đến việc tuyển dụng, kết nạp Đảng, cử đảng viên đi học chính trị cũng như “cơ cấu” ông Hải vào chức vụ Bí thư Đoàn phường Trần Lãm vào năm 2018, rồi cơ cấu bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2020. Ông Nguyễn Mạnh Thảo, người có ý kiến quan trọng trong nhân sự Bí thư Đoàn phường và nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ phường, chẳng lẽ không biết cháu mình không học THPT?

Cần nói thêm rằng, thời điểm được bầu Bí thư Đoàn phường (năm 2018) thì ông Hải đã 33 tuổi và chỉ còn 2 năm nữa là hết tuổi giữ chức vụ này. Thời điểm ông Hải được cơ cấu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường thì cũng chỉ còn 2 tháng nữa là đủ 35 tuổi.

Dù ông Hải không đủ tuổi để giữ chức vụ hết nhiệm kỳ Đoàn phường nhưng vì sao Đảng ủy phường (mà đứng đầu là chú ông Hải) vẫn cơ cấu ông Hải giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường?

Đây cũng là lần đầu ông Hải tham gia Ban Chấp hành Đoàn phường và không đủ tuổi giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường một nhiệm kỳ, nhưng vẫn được cơ cấu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2020. Điều này bị cho là không đúng với hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Trao đổi với PV, ông Phan Ngọc Lâm (Chủ tịch UBND phường) cho biết, trước khi công an khởi tố vụ án, ông Hải đã có đơn xin nghỉ việc.

Như vậy, việc cho nghỉ việc như trên cũng có dấu hiệu không đúng quy định. Đáng lẽ ông Hải phải bị “tạm đình chỉ chức vụ” hoặc “tạm đình chỉ công tác” do đang bị điều tra, chứ không thể đơn giản chỉ là “tự nguyện nghỉ việc vì lý do cá nhân được”.

Một người cháu khác được khai gian “điếc bẩm sinh”

Một người họ hàng của ông Nguyễn Mạnh Thảo cũng dính “lùm xùm”, đang bị Đảng ủy phường Trần Lãm kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm trong thời gian này. Đó là ông Hoàng Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, là cháu họ ông Thảo.

Tháng 12/2021, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã có Quyết định đình chỉ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với ông Hoàng Đức Long (cha ông Thắng) từ ngày 1/2/2022 (mức tiền gần 2,9 triệu đồng/tháng).

Theo tìm hiểu của PV, ông Long được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất động hóa học từ tháng 2/2008 do hồ sơ thể hiện có con trai là ông Hoàng Nam Thắng (SN 1987), mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh là “hen phế quản bẩm sinh, viêm tai giữa, điếc bẩm sinh”.

Cuối 2021, nhận được phản ánh của công dân, Sở LĐ-TB&XH đã giới thiệu ông Thắng đi khám để xác định tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh thì kết quả cho thấy ông Thắng “không điếc bẩm sinh”; tức là không mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh như hồ sơ kê khai.

Về trách nhiệm của ông Thắng trong việc này, ông Phan Ngọc Lâm (Chủ tịch UBND phường) cho biết, Đảng ủy phường đang tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm với ông Thắng, chưa có kết luận chính thức. Hiện ông Thắng vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường, phụ trách lĩnh vực quân sự phường. “Ông Thắng đã có báo cáo giải trình cho biết hồ sơ hưởng chế độ do bố đẻ kê khai. Lúc đó ông Thắng còn nhỏ, đang làm an ninh xã…”, lãnh đạo phường cho biết.

Tuy nhiên, theo giải thích của một chuyên gia trong lĩnh vực, để xác định ông Thắng “điếc bẩm sinh” như trong hồ sơ kê khai, cơ quan chức năng phải tiến hành khám sức khỏe cho đối tượng. Thời điểm được khám thì ông Thắng đã 21 tuổi. Chẳng nhẽ một cán bộ “an ninh xã” lại không nhận thức được việc gian dối trong khám bệnh chính là hành vi tiếp tay cho việc gian dối kê khai hưởng chính sách, “rút ruột” tiền nhà nước. Và trong suốt 12 năm bố mình được hưởng chế độ sai quy định, ông Thắng cũng không hề hay biết việc gian dối này?

Được biết, cơ quan chức năng đang kiểm tra với ông Nguyễn Mạnh Thảo do liên quan đến trách nhiệm trong công tác cán bộ, xét duyệt hồ sơ người có công, quản lý đất đai, tài chính… trong thời kỳ ông Thảo giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường, Bí thư Đảng ủy phường. Một nguồn tin cho hay ông Thảo đã có báo cáo giải trình gửi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bị đánh giá không đạt yêu cầu, phải làm lại.

PLVN sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới sự việc.

Nhằm phản ánh đa chiều sự việc, PV đã liên hệ với ông Phan Văn Đắc, Phó Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm đề nghị được làm việc, trao đổi. Ông Đắc cho hay: “Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đang làm. Khi nào làm xong chúng tôi sẽ cũng cấp thông tin với báo chí. Tôi là Phó Bí thư nên đang phải chắp bút làm báo cáo giải trình của Đảng ủy phường với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Chúng tôi cũng đang làm chứ không phải không làm”.

Khi được PV thông tin rằng, ông Thảo đã lấy lý do bận làm giải trình nên không thể tiếp báo chí và một số nội dung báo chí đề nghị trao đổi nằm ngoài nội dung Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đang làm, cũng không thuộc diện từ chối cung cấp thông tin thì ông Đắc cho hay “sẽ tiếp nhận giấy giới thiệu và nghiên cứu”.

Đọc thêm