Vì sao chưa cưỡng chế việc ngang nhiên chiếm đất tại Hai Bà Trưng (Hà Nội)

(PLVN) - Mặc dù chính quyền địa phương xác định công trình tại số 9, tổ 10A1 (nay thuộc tổ 4), phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xây dựng trái phép, chiếm dụng đất của người khác và đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ để bàn giao lại mặt bằng cho chủ sử dụng đất, nhưng suốt nhiều năm qua, việc cưỡng chế, tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện.
Công trình xây dựng chiếm đất của người khác tại phường Thanh Nhàn vẫn chưa bị cưỡng chế, tháo dỡ.
Công trình xây dựng chiếm đất của người khác tại phường Thanh Nhàn vẫn chưa bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Ngang nhiên chiếm dụng đất của người khác

Phản ánh đến Báo PLVN, bà Nguyễn Thị Vân Yến (trú tại số 8C-N2-TT5 khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết, năm 1994, gia đình bà mua lại thửa đất diện tích 87,8m2 tại số 9, tổ 10A1 (nay thuộc tổ 4), phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Chủ sử dụng hợp pháp trước đó là bà Trần Thị Thiu và con trai là ông Nguyễn Văn Hải đã cùng vợ chồng bà Yến làm giấy tờ, thủ tục mua bán, có xác nhận của UBND phường Thanh Nhàn. Sau đó, vợ chồng bà Yến đã đăng ký kê khai đất ở, nộp thuế sử dụng đất từ đó đến nay.

Tuy nhiên, sau khi mua lại thửa đất trên, bà Yến mới biết thửa đất này nằm trong quy hoạch Công viên Tuổi trẻ thủ đô. Do không được phép xây dựng nên vợ chồng bà đành để không thửa đất, thỉnh thoảng mới qua lại trông nom.

“Đến tháng 6/2012, khi tôi qua thửa đất thì bất ngờ thấy những người lạ mặt đang xây dựng một căn nhà cấp 4 trên khuôn viên thửa đất. Tìm hiểu, tôi mới biết người đã chiếm dụng, xây nhà trái phép trên đất của gia đình tôi là ông Dương Thanh Thận. Thậm chí, ông Thận được còn được cấp điện, cấp nước trên thửa đất này”, bà Yến cho biết.

Sau khi phát hiện sự việc, bà Yến đã gửi đơn đến chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý hành vi phạm của ông Thận.

Vì sao chưa xử lý quyết liệt?

Được biết, ngày 15/1/2014, Văn phòng HĐND và UBND quận Hai Bà Trưng có văn bản số 03/TB-VP  thông báo kết luận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tại cuộc họp chỉ đạo xử lý giải quyết đơn tố cáo, chiếm dụng đất đai, xây dựng không phép tại số 9, tổ 10A1 phường Thanh Nhàn.

Trong văn bản này có nội dung “Công an quận đã điều tra, kết luận làm rõ và có báo cáo UBND quận tại Văn bản số 106/CA HBT ngày 31/12/2013 về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Vân Yến đã được UBND phường Thanh Nhàn xác nhận việc mua bán và được thu thuế nhà đất từ năm 1992”.

Để giải quyết dứt điểm, xử lý triệt để công trình không phép trên đất chiếm dụng, UBND quận Hai Bà Trưng đã “giao trách nhiệm cho UBND phường Thanh Nhàn lập đầy đủ hồ sơ pháp lý, tổ chức cưỡng chế và bàn giao lại mặt bằng cho chủ sử dụng đất là bà Yến theo đúng hiện trạng ban đầu. Yêu cầu thực hiện xong trước ngày 28/2/2014”.

Đến ngày 24/2/2014, UBND phường Thanh Nhàn đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị do ông Dương Thanh Thận làm chủ đầu tư tại số 9, tổ 10A1. Nhưng nội dung này sau đó đã không được thực hiện. Vì vậy, bà Yến tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan chức năng.

Ngày 01/3/2017, UBND quận Hai Bà Trưng có Báo cáo số 62/BC-UBND gửi UBND TP Hà Nội xác định UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Văn bản số 134/UBND-TTr ngày 2/2/2017 giao Thanh tra quận làm rõ, đề xuất xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng tại số 9, tổ 10A1, phường Thanh Nhàn; giao UBND phường Thanh Nhàn chủ trì phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng xử lý vi phạm trật tự xây dựng, triển khai tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình nhà cấp 4 được xây dựng trái phép.

“Sau đó, ngày 18/4/2017, UBND phường Thanh Nhàn đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND tổ chức phá dỡ nhà cấp 4 xây dựng nhà trái phép trên vào ngày 25/4/2017 để trả lại đất cho tôi. Tuy nhiên việc tổ chức cưỡng chế, phá dỡ này đã không được thực hiện, chẳng còn cách nào khác tôi buộc phải tiếp tục gửi đơn đến UBND TP.Hà Nội cùng các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết”, bà Yến cho biết.

Trước kiến nghị của bà Yến, ngày 1/11/2017 Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 10333/VP-BTCD gửi Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm giải quyết vụ việc về xử lý xây dựng trái phép tại số 9, tổ 10A1, phường Thanh Nhàn, để vụ việc kéo dài, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.

Thế nhưng, đến nay, việc cưỡng chế, tháo dỡ côngtrình xây dựng trái phép của ông Thận trên phần đất lấn chiếm đất của người khác sau nhiều năm vẫn chưa được thực hiện.

Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh thông tin về vụ việc này.

Đọc thêm