Thể chế trong Kỷ nguyên mới

Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc ký kết ghi nhớ hợp tác

(PLVN) - Ngày 10/4, TS Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và ông Han Young-soo - Chủ tịch Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU).
Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc. (Ảnh: L.Phương)
Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc. (Ảnh: L.Phương)

Tham dự Lễ ký kết có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, cùng cán bộ Đoàn công tác phía Hàn Quốc và toàn thể viên chức Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

Phát biểu tại buổi Lễ, TS Nguyễn Văn Cương khẳng định Bản MOU này là bước khởi đầu quan trọng giúp hai bên thống nhất mục tiêu hợp tác, phạm vi công việc và nguyên tắc phối hợp, từ đó làm nền tảng cho các chương trình cụ thể hợp tác trong tương lai, góp phần tăng cường chia sẻ tri thức, nguồn lực và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và những lĩnh vực là thế mạnh của hai bên. Bản ghi nhớ này sẽ là tiền đề vững chắc cho một giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả và lâu dài giữa hai Viện, qua đó, góp phần làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác về tư pháp và pháp luật giữa Việt Nam và Hàn Quốc, vì sự phát triển chung của hai nước.

Tại Lễ ký kết, ông Han Young-soo - Chủ tịch Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc nhấn mạnh, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý là cơ quan thuộc Bộ Tư pháp và là cơ quan nghiên cứu pháp luật chuyên sâu hàng đầu ở Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là một trong những đối tác hết sức quan trọng, là đối tác chiến lược của Hàn Quốc. Giữa hai quốc gia đã có những hoạt động hợp tác vô cùng sôi nổi, mạnh mẽ không chỉ trong kinh tế mà cả trong các hoạt động đời sống.

Năm 2025 là năm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các chương trình phát triển của Việt Nam có nhiều sự đột phá và Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Do đó, Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc mong rằng, trong tương lai các nội dung trao đổi không chỉ trong phạm vi pháp lý về chuyển đổi số, công nghệ thông tin mà còn mở rộng hơn nữa sang các lĩnh vực khác.

Việc ký kết MOU giữa Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm tăng cường thực hiện các hoạt động hợp tác về đào tạo và bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai đơn vị. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác theo nguyên tắc trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, đảm bảo phù hợp với pháp luật của mỗi nước, các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Lễ ký kết Bản MOU giữa Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và Viện nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả của buổi Lễ là khởi đầu trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác về khoa học pháp lý giữa hai Viện nói riêng và giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung. Toạ đàm về Chính sách và Quy định quản lý nền tảng tại Việt Nam diễn ra cùng ngày chính là bước khởi đầu hiện thực hoá hoạt động học thuật chung của cả hai đơn vị.

Đọc thêm