Việt Nam - Một dải yêu thương qua bộ ảnh của Nhóm 3G Cộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm tác giả 3G Cộng lần đầu tổ chức triển lãm bộ ảnh nghệ thuật “Việt Nam - Một dải yêu thương” ngay bên hồ Hoàn Kiếm cho đông đảo công chúng tự do chiêm ngưỡng từ ngày 22/4 đến 31/5/2022.
Nhiếp ảnh gia Đoàn Bắc chia sẻ với người xem triển lãm
Nhiếp ảnh gia Đoàn Bắc chia sẻ với người xem triển lãm

Sự ra mắt ấn tượng của Nhóm tác giả 3G Cộng

Hòa trong không khí lạc quan đón nhận mùa Hè 2022 sôi động với sự trở lại cuộc sống bình thường mới, Thành ủy TP Hà Nội đã chỉ đạo Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm) tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Nổi bật trong số đó là triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải yêu thương” của Nhóm tác giả 3G Cộng gồm 9 nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Đây cũng là triển lãm khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài của nhóm tác giả với không gian văn hóa Phố cổ Hà Nội.

Bộ ảnh “Việt Nam - Một dải yêu thương” lần này được trưng bày 52 bức ảnh tiêu biểu về khung cảnh đất nước và con người từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, từ núi rừng Tây Bắc – Tây Nguyên hùng vĩ tới quần đảo Trường Sa ở giữa Biển Đông. Nhiều bức ảnh đặc sắc trong số này lần đầu ra mắt công chúng.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia (NAG) Đoàn Bắc (Giám đốc công ty Đào tạo trực tuyến 3G Cộng) là người khởi xướng thành lập Nhóm tác giả. Lần ra mắt này có 9 tác giả với nhiều độ tuổi khác nhau.

Cao tuổi nhất là hai nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) gạo cội Nguyễn Ngọc Bình (75 tuổi) và Phạm Tiến Dũng (69 tuổi). Các thành viên cùng ở Hà Nội với trưởng nhóm Đoàn Bắc còn có NSNA Nguyễn Thanh Hà, NAG Lê Bích, nhà báo Trương Văn Vị (Thông tấn xã Việt Nam), tác giả trẻ Kiều Mạnh Tú (Công ty VRpixel).

Đến từ TP Hồ Chí Minh là NSNA Nguyễn Tấn Tuấn và từ miền Trung là nhiếp ảnh gia trẻ Trần Anh Khoa (tỉnh Khánh Hòa). Vẫn còn nhiều thành viên danh tiếng khác của Nhóm (cũng là cộng tác viên của Công ty 3G Cộng) sẽ lần lượt tham gia vào các triển lãm kế tiếp như các NSNA Vũ Hải, Phạm Công Thắng, nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ,...

Mỗi tác giả đã đưa đến công chúng những góc nhìn đặc sắc khác nhau về Việt Nam. Những góc chụp từ không trung về khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ của núi rừng hoặc màu sắc đô thị lung linh của tác giả Tấn Tuấn và Mạnh Tú, về dải bờ biển của tác giả Anh Khoa.

Tiếp cận gần hơn theo góc máy truyền thống là những câu chuyện quen mà lạ bằng ảnh của các tác giả kỳ cựu Tiến Dũng, Ngọc Bình. Tác giả Thanh Hà và Lê Bích thì lại tái hiện cảnh làng quê khiến ai cũng phải nao lòng.

Nhà báo Văn Vĩ với hình ảnh Tháp Rùa đẹp như mơ. Ánh trăng rằm ở quần đảo Trường Sa được tác giả Đoàn Bắc mang đến sự tự hào cho mọi người dân Việt Nam.

Giới thiệu một Việt Nam qua ảnh dung dị mà ngập tràn cảm xúc

Trong lễ khai mạc triển lãm, nhiếp ảnh gia Lê Bích là người đã đề xuất chủ đề “Việt Nam - Một dải yêu thương” đã bật mí ý tưởng về một bộ ảnh dung dị mà ngập tràn cảm xúc của tình yêu đất nước cũng như mang Việt Nam lại gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thay mặt Nhóm tác giả 3G Cộng, nhiếp ảnh gia Lê Bích cũng đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Thành phố và Quận Hoàn Kiếm đã giúp mang đến cho công chúng thủ đô một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa vào dịp 30/4 và 1/5 này.

Tổng phụ trách về chuyên môn của Nhóm - nghệ sĩ nhiếp ảnh Tiến Dũng bày tỏ nguyện vọng cho bộ ảnh được trưng bày ở nhiều địa điểm khác ở Hà Nội cũng như các tỉnh thành, phố khác của Việt Nam.

Còn trưởng Nhóm 3G Cộng cũng chia sẻ kế hoạch tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm cho bộ ảnh nhiều tác phẩm giá trị khác nữa từ các tác giả ở khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Long - Phó bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm đã đánh giá đây là bộ ảnh rất chất lượng, xứng đáng được trưng bày ngay giữa trung tâm văn hóa của thủ đô.

Bà Trần Thị Thúy Lan - Phó trưởng Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết: Triển lãm này sẽ kéo dài từ 22/4 đến 31/5 và chính là điểm nhấn quan trọng của chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật của Quận Hoàn Kiếm kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và hướng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài tham gia phối hợp thực hiện triển lãm trên, hai thành viên của Nhóm 3G Cộng (Đoàn Bắc và Lê Bích còn tham gia cung cấp bộ 60 bức ảnh tư liệu cổ về nhạc cụ truyền thống Việt Nam Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ (Quận Hoàn Kiếm).

Chuỗi hoạt động văn hóa Nghề truyền thống do Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức gồm nhiều hoạt động đa dạng:

· Giới thiệu nghề làm nhạc cụ truyền thống Đào Xá, ứng Hòa, Hà Nội tại Đình Kim Ngân - 42-44 Hàng Bạc.

· Giới thiệu bộ ảnh tư liệu về nhạc cụ truyền thống Việt Nam Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ.

· Giới thiệu tranh cổ động và không gian sắp đặt các hiện vật thời bao cấp Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - 2 Lê Thái Tổ.

· Không gian trưng bày “Ký ức sông Tô” Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm.

· Giới thiệu nghề đan lát truyền thống Vinh Ba (Phú Yên) Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội - 28 Hàng Buồm.

· Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải yêu thương” Tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (đối diện đền thờ vua Lê).

Đọc thêm