Vĩnh Phúc: Còn nhiều dấu hiệu sai phạm lớn tại Dự án chợ đầu mối chưa được làm rõ?

(PLVN) - Một số dấu hiệu sai phạm lớn tại Dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (chợ đầu mối Vĩnh Tường) vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền làm rõ khiến dư luận và người dân đặt dấu hỏi phải chăng có lợi ích nhóm ở đây?
Người dân phản ánh Dự án chợ đầu mối có dấu hiệu nhiều sai phạm
Người dân phản ánh Dự án chợ đầu mối có dấu hiệu nhiều sai phạm

Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường có quy mô khoảng 154 hecta bao gồm 4 dự án thành phần: Khu đô thị thương mại; hệ thống kho vận; chợ đầu mối nông sản thực phẩm; chợ điện tử - vật liệu xây dựng. Dự án đang trong quá trình triển khai, thì một số người dân phát hiện dấu hiệu sai phạm của Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long (Công ty Thăng Long). Trước phản ánh sai phạm của chủ đầu tư, UBND huyện Vĩnh tường đã tổ chức cuộc họp báo để giải thích những vấn đề mà người dân và báo chí quan tâm. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đặt nhiều câu hỏi làm rõ vấn đề mà bạn đọc quan tâm đến UBND huyện Vĩnh Tường, nhưng ông Đặng Quang Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện vẫn chưa trả lời được rõ ràng.

Thậm chí, để khẳng định tính "minh bạch" và đúng pháp luật trong quá trình triển khai dự án, ông Thủy còn cho rằng chúng tôi đã phải mời Thanh tra Chính phủ về Thanh tra giúp Dự án trên xem có sai phạm gì không để chúng tôi sửa sai.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, dọc bên phải đường đi của tỉnh lộ 304 từ Trung tâm thị trấn Thổ Tang ra phía với Quốc lộ 2, hoạt động xây dựng trên đất dự án đang diễn ra tấp nập. Tại đây, có 2 tòa nhà 3 tầng được cho là nhà mẫu đang được xây dựng, và một số những lô đất khác cũng được xây dựng có kiểu dáng và kết cấu không giống nhau. 

Trước những thông tin phản ánh về dấu hiệu sai phạm của Chủ đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Sở TNMT chủ trì lập đoàn liên nghành kiểm tra và xử phạt Công ty Thăng Long vì chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khu đất đã và đang xây dựng.

Tiếp đến ngày 6/3/2019, Thanh tra Sở Xây dựng Sở Xây dựng Vĩnh Phúc kiểm tra, xử phạt hành chính đối với Chủ đầu tư về hành vi vi phạm hành chính trong việc thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư có sai phạm và đã bị xử lý nhưng Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Tườngvẫn luôn miệng khẳng định Dự án này không sai phạm gì, khi phóng viên chỉ ra một số hiện tượng sai phạm của Chủ đầu tư chia lô xây dựng nhà ở không đúng quy định, thì ông Thủy cho rằng đó là những căn nhà mẫu trước đây Chủ đầu tư xây dựng nhưng thấy không phù hợp nên Chủ đầu tư phải hỏi ý kiến của người dân để xây dựng sang một kiểu mẫu công trình khác.

Công ty Thăng Long chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về việc sử dụng đất và xây dựng trái phép, bị 2 cơ quan chuyên môn tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt, trong khi đó lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường vẫn không nhìn thấy những sai phạm đó, khi hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và trách nhiệm của lãnh đạo huyện trong việc buông lỏng công tác quản lý Nhà nước, thiếu trách nhiệm giám sát, ông Thủy né tránh không dám nhận lỗi và lấp liếm câu nói “đôi khi trong cuộc sống có những cái không bình đẳng vẫn có thể bình đẳng”.

Chủ đầu tư xây dựng nhà mẫu trái phép bị xử phạt
Chủ đầu tư xây dựng nhà mẫu trái phép bị xử phạt

Cũng liên quan đến Dự án này, ông Thủy cho rằng, Khu dự án 4,3 ha nằm trong tổng số hơn 12 hecta mà UBND huyện giao lại cho tỉnh, để tỉnh bàn giao lại cho chủ đầu tư quản lý, sử dụng. Đó là Dự án Kinh tế - Xã hội trước đây được tỉnh giao cho huyện Vĩnh Tường quản lý. Một số người dân cho biết UBND huyện Vĩnh Tường đã cho đấu giá bán với giá 8 tỷ - 10 tỷ đồng/ 1 lô đất nằm trong khu Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Bên cạnh đó UBND huyện Vĩnh Tường còn giao đất, đổi đất cho 13 hộ có dấu hiệu bất minh. 

Ông Đặng Quang Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Tường trả lời báo chí tại buổi họp báo
Ông Đặng Quang Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Tường trả lời báo chí tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo ông Đặng Quang Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Tường giải thích, việc đổi đất lấy đất của 13 hộ bị thu hồi Tôi đã phải nhiều lần trực tiếp lên xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho phép. Khi phóng viên đề nghị UBND huyện công khai thông tin về việc đấu giá những lô đất được UBND tỉnh giao cho huyện quản lý và biên bản tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý cho đổi đất đối với 13 hộ trên ông Thủy nói sẽ cho cơ quan chuyên môn cung cấp, nhưng sau nhiều thời gian phía UBND huyện vẫn không có hồi âm.

Theo một số người dân phản ánh việc, giao đất, đổi đất và đấu giá đất ở một số lô đất do UBND huyện Vĩnh Tường thực hiện là có dấu hiệu bất minh. Bởi có những lô đất người dân phải bỏ ra 8 tỷ - 10 tỷ để mua đấu giá một lô đất, còn đối với 13 lô "đất vàng" lại được UBND huyện Vĩnh Tường giao thẳng cho các hộ dân. Do vậy, những dấu hiệu sai phạm mà người dân phản ánh tại Dự án chợ đầu mối có sự “nhập nhèm” trong vấn đề UBND huyện Vĩnh Tường cho đấu giá, giao đất, đổi đất, và quản lý sử dụng vẫn có nhiều vấn đề cần thiết phải làm rõ.

Một chi tiết đáng chú ý, có thật sự UBND huyện Vĩnh đã mời Thanh tra Chính phủ về thanh tra dự án này hay không, hay lời nói của ông Thủy chỉ nhằm đánh lạc hướng phóng viên.  

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm